Lộ diện đường dây người Lào vận chuyển 4000 viên ma túy

24/06/2011 01:23
(GDVN) - Ngày 20/6, Sha nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) sau đó lên Lai Châu. Đến ngày 21/6, Sha đi xe tới km1 và được Dinh đón đưa sang Trung Quốc.
(GDVN) - Ngày 23/6, Cục Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc BĐBP Lai Châu khẩn trương điều tra, mở rộng vụ bắt giữ quả tang 2 đối tượng vận chuyển 4000 viên ma túy tổng hợp.
{iarelatednews articleid='5043,4893,3807,3559,2324,607,2304'}
Trước đó, khoảng 20h ngày 22/6, tại khu vực mốc 64, lực lượng PCTP ma túy – BĐBP tỉnh Lai Châu phối hợp với đồn BP 299 đã tổ chức mật phục bắt quả tang 2 đối tượng: A Sha, SN 1972, quốc tịch Lào, trú tại bản Heeng Ka La Sin, huyện Sin San Wa, tỉnh Phông Sa Lỳ- Lào và Tô Văn Dinh, SN 1982, trú tại km2, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4000 viên ma túy tổng hợp và 1 ĐTDĐ. 
Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận khoảng 24h ngày 18/6, A Sha được một người tên là A Chung thuê mang 5 hộp sữa trong đó có 2 hộp chứa 20 gói ni lông màu xanh mỗi gói chứa 200 viên ma túy tổng hợp mang sang Trung Quốc giao cho một người không rõ họ tên. 
A Chung hẹn, khi nào tới sẽ có người liên lạc và trả A Sha tiền công là 10.000 bạt Thái. 
Ngày 20/6, Sha nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) sau đó lên Lai Châu. Đến ngày 21/6, Sha đi xe tới km1 và được Dinh đón đưa sang Trung Quốc đến khu vực mốc 64 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.  
Ban chỉ đạo chuyên án đã củng cố hồ sơ ban đầu ra quyết định khởi tố vụ án. Cục PCTP ma túy cũng đã kịp thời biểu dương khen thưởng lực lượng tham gia đánh án.
Phúc Hưng