Nga: Rơi máy bay chiến đấu thế hệ 4++: hai phi công tử nạn

24/06/2011 07:40
(GDVN) – Interfax ngày 23/6 đưa tin, chiếc máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Mig-29KUB của Nga trong lúc bay thử nghiệm đã bị mất lái và rơi xuống đất làm hai phi công tử nạn.

(GDVN) – Interfax ngày 23/6 đưa tin, chiếc máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Mig-29KUB của Nga trong lúc bay thử nghiệm đã bị mất lái và rơi xuống đất làm hai phi công tử nạn.

alt
Rơi máy bay tiêm kích Mig-29KUB ở Nga làm hai phi công tử nạn.

Vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc 17:27 (giờ địa phương) tại một khu đất trống trên thảo nguyên thuộc tỉnh Astrakhan cách thành phố Akhtubinsk 43 km. Hiện cơ quan kiểm sát quân sự của Nga đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tổng Tư lệnh Không quân Nga quyết định cho tạm dừng bay đối với Mig-29KUB.

Sau khi rơi xuống thảo nguyên, máy bay đã bị nổ tung và bốc cháy ngay sau đó. Các cơ quan chức năng và các phương tiện kỹ thuật cần thiết đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và kiểm soát đám cháy, làm công tác khắc phụ hậu quả.

Máy bay tiêm kích Mig-29KUB hai chỗ ngồi là phiên bản máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++. Máy bay loại này được sử dụng để thực thi hàng loạt các nhiệm vụ khác nhau, trong đó có nhiệm vụ phòng không, giành ưu thế trên không, tiêu diệt các mục tiêu trên nước, trên bộ bằng vũ khí điều khiển chính xác cao trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Mig-29KUB thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2007 và bắt đầu thử nghiệm trên không vào tháng 3/2008. Đặc điểm nổi bật của loại máy bay này là có độ tin cậy cao về hệ thống điều khiển.

alt
So với dòng máy bay cùng loại thế hệ trước, tính năng tác chiến
của Mig-29KUB vượt trội hơn hẳn.

So với các dòng máy bay cùng loại thế hệ trước, Mig-29K/KUB có nhiều tính năng vượt trội hơn hẳn, đặc biệt là tuổi thọ tăng gấp 2 lần và giá thành cho mỗi giờ bay giảm tới gần 2,5 lần.

Thiết bị điện tử trang bị trên Mig-29KUB được thiết kế, chế tạo theo nguyên tắc kết cấu mở. Máy bay chiến đấu loại này được trang bị hệ thống radar xung điện doller đa năng đa chế.

Bên cạnh đó, Mig-29KUB còn được trang bị thiết bị định vị bằng quang học đa kênh rất hiện đại, hệ thống chỉ thị mục tiêu bằng đầu đạn tên lửa tự dẫn thụ động có khả năng “qua mặt” hệ thống radar đối phương.

alt
Trong một vài tháng trở lại đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn đối
với máy bay tiêm kích dòng Mig.

Vũ khí trang bị trên máy bay bao gồm: tên lửa điều khiển không đối không và không đối đất, bom không quân điều khiển, tên lửa và bom không quân không điều khiển, pháo 30 mm.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn đối với máy bay tiêm kích dòng Mig. Chỉ tính trong một vài tháng trở lại đây đã có hàng loạt các vụ rơi máy bay tiêm kích loại này.

Cụ thể: ngày 19/11/2010 rơi Mig-31 ở Perm, phi công vẫn sống; đầu tháng 11/2010 rơi Mig-21 tại Rumani làm 2 phi công tử nạn; ngày 23/9/2010 tại Croatia rơi Mig-21, phi công vẫn sống; ngày 23/9/2010 tại Belarus rơi Mig-29, một phi công tử nạn; ngày 24/9 tại Ấn Độ rơi Mig-27 phi công vẫn sống.

{iarelatednews articleid='4971,4941,4869,4848,4831,4873,4872'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)