Người bị Mourinho thọc mắt thay Guardiola dẫn dắt Barca

27/04/2012 17:38
Anh Thy
(GDVN) - Guardiola tuyên bố đã quyết định rời Barca từ tháng 12/2011. Người thay thế ông là cánh tay phải Tito Vilanova.
* 19h30: Họp báo kết thúc sau đúng 1 giờ đồng hồ, Guardiola chụp ảnh lưu niệm cùng Rosell và Zubizarreta.

Guardiola không khóc, ông chỉ cười.
Guardiola không khóc, ông chỉ cười.


* 19h27: Guardiola nở nụ cười, có vẻ như ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn phải đối mặt với sức ép trên ghế HLV trưởng Barca.

*19h25: Guardiola cho biết quyết định chia tay Barca xuất phát từ bản thân ông, không có lý do gia đình.

*19h20: Guardiola phủ nhận thông tin đã tiếp xúc với Chelsea hồi tháng 2 năm nay: "Không bao giờ. Như thế là thiếu tôn trọng với đội bóng".

* 19h15: Guardiola nói về trợ lý Vilanova, người sẽ thay thế mình: "Vilanova là một sự lựa chọn tuyệt vời. Anh ấy rất tài năng và rất hiểu các cầu thủ".

* 19h10:
Guardiola trả lời câu hỏi về tương lai: "Tôi sẽ tiếp tục công việc huấn luyện nhưng không phải bây giờ. Tôi cần nghỉ ngơi".

* 19h:
Tito Vilanova chính là nạn nhân của Mourinho trong vụ thọc mắt tai tiếng.

Mourinho thọc vào mắt Tito Vilanova.
Mourinho thọc vào mắt Tito Vilanova.

* 18h48:
Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta tuyên bố, người thay thế Guardiola dẫn dắt Barca chính là trợ lý Tito Vilanova.

* 18h45: Chủ tịch Rosell vinh danh Guardiola: "Guardiola sẽ không tiếp tục dẫn dắt Barca nữa. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả những gì đã mang tới cho đội bóng. Cảm ơn anh vì đã hoàn thiện một trong những phong cách bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Phong cách của chúng tôi sẽ không bao giờ bị nghi ngờ, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách này. Anh ấy đã theo đuổi những giá trị của Barca, những giá trị làm nên đội bóng này một cách thực sự kiên định. Cảm ơn vì tất cả công sức và tình yêu của anh. Những gì anh ấy đã làm sẽ trở thành bất tử, với một HLV xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng".

Tito Vilanova và Guardiola.
Tito Vilanova và Guardiola.


* 18h42: Guardiola: "Đây không phải là một quyết định đơn giản với tôi. Tôi rất yêu công việc ở Barca nhưng tôi đã thực sự kiệt sức". Ông cho biết đã quyết định rời Barca từ tháng 12 năm ngoái, và đã thông báo với Rosell cùng ban lãnh đạo CLB về quyết định này.

* 18h40: Sandro Rosell thông báo Pep Guardiola sẽ không dẫn dắt Barca vào mùa sau và gửi lời cảm ơn Guardiola.

* 18h30: Các học trò Fabregas, Puyol, Xavi... đều có mặt trong buổi họp báo cùng thầy của mình.

------

Cả hai tờ báo thân Barca đều khẳng định Guardiola đã thông tin đến các cầu thủ về quyết định ra đi của mình.

Guardiola sẽ rời Barca vào cuối tháng 6.
Guardiola sẽ rời Barca vào cuối tháng 6.

Vào lúc 13h30 hôm nay (giờ TBN, tức 18h30 theo giờ Hà Nội), Barca sẽ tổ chức họp báo thông báo chính thức về sự ra đi của Pep Guardiola.

Cả El Mundo DeportivoSport, hai ấn bản có trụ sở ở Catalunya nhất loạt đưa tin, Guardiola và chủ tịch Sandro Rosell đã gặp và trò chuyện với toàn thể ban huấn luyện cùng các học trò của mình vào lúc 11h trưa nay (tức 16h, theo giờ Hà Nội) ở trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva. Cuộc gặp kéo dài nửa tiếng và ngay sau đó, “Pep” chỉ đạo các học trò tập luyện.

18h30 (giờ Hà Nội) hôm nay, Guardiola sẽ tham gia buổi họp báo tại phòng họp Ricard Maxenchs, với sự hiện diện của chủ tịch Sandro Rosell và giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, để thông báo và giải thích về quyết định của mình.

Guardiola ký hợp đồng với Barcelona vào ngày 17/6/2008. Sau 4 năm gắn bó, chiến lược gia người Catalunya đã giành được 13 danh hiệu cùng đội bóng, bao gồm 2 cúp bạc Champions League và 3 chức vô địch La Liga.

Tuy nhiên, sau thất bại trước Real Madrid ngay tại Camp Nou, khiến Barca hết hy vọng vô địch La Liga mùa này và sau đó là bị Chelsea loại khỏi bán kết Champions League, chiến lược gia 41 tuổi đã quyết định ra đi để tìm kiếm thử thách mới. (Click để xem thêm thông tin)

Hiện tại, Barcelona đã lên danh sách các ứng cử viên thay thế Guardiola. (Xem thêm thông tin)

* Báo Giáo Dục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nóng nhất đến bạn đọc.

* Tiếp tục cập nhật.
Anh Thy