Mỹ cam kết sẽ giúp đỡ Philippines hiện đại hóa quân sự

25/06/2011 05:50
(GDVN) - Philippines đã bày tỏ sự hoan nghênh trước cam kết của Mỹ về việc sẽ giúp các quốc gia này hiện đại hóa quân sự.

(GDVN) - Philippines đã bày tỏ sự hoan nghênh trước cam kết của Mỹ về việc sẽ giúp các quốc gia này hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh tình hình tranh chấp trên Biển Đông trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây - Manila cho biết hôm 24/6.

Cam kết trên được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố trong một cuộc họp với Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario tại Washington, và được coi là một dấu hiệu thể hiện "mối quan hệ lâu dài" giữa hai nước đồng minh.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

"Chúng tôi hoan nghênh cam kết mới của hai quốc gia góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực" - phát ngôn viên tổng thống Edwin Lacierda cho biết.

"Việc nhắc lại hiệp ước hợp tác của chúng tôi với Hoa Kỳ ... là kịp thời" - ông tuyên bố  Lacierda nói thêm. Hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Philippines được ký kết vào năm 1951 trong đó có nhắc tới thỏa thuận Mỹ phải cung cấp viện trợ quân sự cho Philippines.

Ngoại trưởng Del Rosario đã có cuộc gặp gỡ với Ngoai trưởng Clinton sau một loạt các căng thẳng xảy ra trên Biển Đông gần đây. Trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ còn cam kết sẽ ủng hộ và hỗ trợ Philippines về mặt quân sự trong trường hợp cần thiết khi xảy ra xung đột trên Biển Đông.

{iarelatednews articleid='5658,5647,5624,5605,5610,5537,5517,5504,5506,5499,5497,5475,5451,5388,5380,5212,5343,5331'}

Nguyễn Hường (Theo  AFP)