Nghỉ lễ 30/4: Chật vật chen lấn tại các công viên

29/04/2012 15:05
Hoàng Lâm
(GDVN) - Được nghỉ dài ngày, vào những ngày này các công viên ở thủ đô chật kín người và người. Mặc dù trời không oi bức những các ông bố, bà mẹ cũng vã mồ hôi.
Dòng người chen chúc, chật chội ở công viên Thủ Lệ - công viên được ưa thích nhất của trẻ con
Dòng người chen chúc, chật chội ở công viên Thủ Lệ - công viên được ưa thích nhất của trẻ con
Ùn ùn như trảy hội ở công viên Thủ Lệ
Ùn ùn như trảy hội ở công viên Thủ Lệ
Không có chỗ xem, một ông bố phải nâng con lên để bé nhìn thấy những con thú
Không có chỗ xem, một ông bố phải nâng con lên để bé nhìn thấy những con thú
Nhiều gia đình chuẩn bị đi chơi công viên như đi du lịch
Nhiều gia đình chuẩn bị đi chơi công viên như đi du lịch
Trời không oi bức nhưng những ông bố khá mệt mỏi vì chen chúc giữa chỗ đông người
Trời không oi bức nhưng những ông bố khá mệt mỏi vì chen chúc giữa chỗ đông người
Kem là giải pháp hạ nhiệt sau khi đi bộ vã mồ hôi trong công viên
Kem là giải pháp hạ nhiệt sau khi đi bộ vã mồ hôi trong công viên
Mẹ hộ tống cho hai bố con
Mẹ hộ tống cho hai bố con
Bon chen không nổi, cậu bé chán nản
Bon chen không nổi, cậu bé chán nản
Không có ghế ngồi vì lượng người quá đông
Không có ghế ngồi vì lượng người quá đông
Ngủ luôn trên lưng mẹ
Ngủ luôn trên lưng mẹ
Vào những ngày này, biển cấm có lẽ không ăn thua
Vào những ngày này, biển cấm có lẽ không ăn thua
Xả hơi sau khi ngắm nghía các con thú
Xả hơi sau khi ngắm nghía các con thú
Bãi xe chật kín không còn chỗ trống !!!
Bãi xe chật kín không còn chỗ trống !!!
Một số đại gia đình thiếu ý thức
Một số đại gia đình thiếu ý thức 
Chỉ vài dịp như thế này, bãi cỏ ở các các công viên Hà Nội sẽ nát hết
Chỉ vài dịp như thế này, bãi cỏ ở các các công viên Hà Nội sẽ nát hết
Mọi bóng râm đều được tận dụng
Mọi bóng râm đều được tận dụng 




Hoàng Lâm