Thua đậm ĐTLA, tuyển Việt Nam vẫn chưa thắng dưới thời Falko Goetz

24/06/2011 17:51
(GDVN) - Công Vinh lại ghi bàn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Goetz.

(GDVN) - Dù chỉ phải tiếp CLB đang xếp cuối BXH V.League 2011 là Đồng Tâm Long An, nhưng các học trò của HLV Falko Goetz đã khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà thất vọng khi không kiếm được dù là trận hòa với ‘Gạch’.

Tuy chỉ là một buổi tập, không phải trận đấu chính thức nhưng nó lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội. Với CLB Đồng Tâm Long An, đây là cơ hội tốt để tân HLV trưởng người Croatia là ông Buketa Ranko tìm ra được bộ khung đội hình cũng như định hình lối chơi của toàn đội, khi giai đoạn nước rút tại đấu trường V.League 2011 đang cận kề. Còn với các học trò HLV Falko Goetz, họ cũng rất cần một chiến thắng để có được tinh thần tốt nhất trước cuộc tiếp đón ĐTQG Macau ở vòng loại World Cup 2014.

Vì thế, ngay từ những phút đầu của trận đấu, thế trận diễn ra khá cân bằng và hai đội liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Nhưng khi trận đấu diễn ra chưa được bao lâu, tiền đạo Phan Thanh Bình đã lập công đưa ‘Gạch’ vượt lên dẫn trước. Sau bàn thua đó, ĐTVN liên tục triển khai những miếng đánh tấn công đa dạng, bằng các đường lên bóng ở cả hai biên và trung lộ nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Đội hình xuất trận của ĐTVN. Ảnh: VSI
Đội hình xuất trận của ĐTVN. Ảnh: VSI

Nhưng trước một hàng phòng ngự được tổ chức tốt, có lối chơi lăn xả, các tuyển thủ quốc gia đã bế tắc trong việc đưa bóng vào tiếp cận khung thành đối phương. Và phải chờ đến khoảng thời gian giữa hiệp đấu thứ nhất, ĐTVN mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha đánh đầu cận thành của Công Vinh. Đây là bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp của tiền đạo 26 tuổi.

Sang hiệp hai, HLV Falko Goetz đã có 3 sự thay đổi trong đội hình thi đấu ở cả ba tuyến, nhằm tìm ra những gải pháp tối ưu nhất cho bài toán nhân sự cho đội tuyển. Thế nhưng, khi mà các học trò của thầy Goetz chưa kịp ổn định thì đến phút thứ 50, tiền đạo Oliveira đã có được bàn nâng tỷ số 2-1 cho ĐTLA sau đường kiến tạo của Antonio Carlos.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ khoảng 7 phút sau, tận dụng sự yếu kém nơi hàng phòng ngự của ĐTVN, các học trò của tân HLV Buketa Ranko lại tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn, người lập công là tiền đạo người Brazil Antonio Carlos sau pha đánh đầu cận thành.

Ở những phút tiếp theo, dù HLV Falko Goetz cũng có vài sự thay đổi về mặt nhân sự, song các cầu thủ ĐTVN vẫn khá bế tắc trong các đợt lên bóng, vì vậy tỷ số 3-1 nghiêng về CLB xếp cuối BXH V.League 2011 được giữ nguyên đến hết trận.

Như vậy, sau 10 ngày tập trung tại Thành Long, ĐTVN vẫn đang thể hiện bộ mặt khá bạc nhược dưới thời HLV Falko Goetz, khi kết quả thu được qua 2 trận giao hữu (hòa 1-1 với Đồng Nai, thua 1-3 trước ĐTLA) chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hy vọng rằng với quỹ thời gian chỉ còn 5 ngày nữa, thầy trò ông Goetz sẽ tìm ra phương án tối ưu để có thể giành được kết quả khả quan trước ĐT Macau vào ngày 29/6 tới đây.

Đội hình thi đấu của ĐTVN: Mạnh Dũng (Thanh Bình), Quang Thanh, Long Giang (Đình Luật), Anh Tuấn, Việt Cường, Duy Nam (Minh Châu), Tài Em (Thanh Hưng), Thành Lương, Quang Hải (Ngọc Anh), Đình Tùng (Ngọc Anh), Công Vinh

Thông tin xung quanh trận Việt Nam - Macau (Trung Quốc)

* Do bị thẻ đỏ ở trận Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại Asian Cup 2011 nên tiền đạo Nguyễn Việt Thắng sẽ không được tham dự cả 2 lượt trận vòng loại với ĐT Macau ở vòng loại World Cup 2014.

* Theo thông tin từ LĐBĐ Macau, vào ngày 27/6 tới, ĐT Macau với 18 tuyển thủ do ông Leung Sui Wing làm HLV trưởng sẽ đặt chân tới TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi gặp ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng sơ loại World Cup 2014.

* Vé xem trận Việt Nam - Macau gồm 3 mệnh giá (50.000đ, 100.000đ và 150.000đ) sẽ chính thức được bán rộng rãi phục vụ người hâm mộ bắt đầu từ ngày 27/6/2011 tại các quầy vé thuộc SVĐ Thống Nhất - TPHCM.

* Theo thông báo từ FIFA, trận Việt Nam - Macau sẽ do tổ trọng tài người Kyrgyzstan điều hành. Cụ thể, trọng tài chính là ông Mashentsev Dmitriy, trợ lý trọng tài 1 là ông Kochkarov, trợ lý trọng tài 2 là ông Grishchenko. Trọng tài thứ tư là ông Faizullin Timur. Giám sát trận đấu là ông Bordallo Michael John người Guam. Giám sát trọng tài là ông Murugiah Maniam người Australia.

Minh Quân