Tai nạn kinh hoàng, tàu hỏa đâm xe khách

25/06/2011 00:21
(GDVN) – Do cự ly quá gần, tàu hỏa đã tông vào đuôi ô tô làm cho chiếc xe khách quay nhiều vòng rồi nằm vắt ngang trên đường tàu.
(GDVN) – Do cự ly quá gần, tàu hỏa đã tông vào đuôi ô tô làm cho chiếc xe khách quay nhiều vòng rồi nằm vắt ngang trên đường tàu. 
{iarelatednews articleid='5320,4738,4570,4547'}
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14 h55 ngày (24/6) trên đường ngang tại km 302 đường sắt thống nhất cắt qua Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.
Theo lời nhân viên gác chắn Trần Văn Minh (công ty TNHHMTV quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh) cho biết, vào khoảng thời gian trên anh đang ra đóng chắn để đón đoàn tàu hàng mang số hiệu 233 hành trình hướng Hà Nội –Vinh thì chiếc ô tô khách mang biển kiểm soát 37N 0151  (chạy tuyến Vinh – Qùy Hợp) đã lao thẳng vào cần barie.
Theo đà, chiếc ô tô đâm gãy cả rào chắn trong khi đèn báo hiệu đang đỏ, chuông đang kêu và hai rào chắn đã đóng. 
Do cự ly quá gần, tàu hỏa đã tông vào đuôi ô tô làm cho chiếc xe khách quay nhiều vòng rồi nằm vắt ngang trên đường tàu. 
Hơn 20 hành khách trên xe khách đã được đưa ra khỏi chiếc xe gặp nạn, bảo toàn tính mạng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra danh tính lái xe và nguyên nhân của vụ tai nạn.
Hoàng Sơn