Tàu TQ lại xuất hiện tại vùng tranh chấp với Nhật

02/05/2012 20:13
Theo VietnamPlus
Ngày 2/5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện tàu Ngư Chính 204 của Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)
Ngày 2/5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết họ đã phát hiện ra tàu Ngư Chính 204 thuộc Cục Ngư chính, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông.
Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Senkaku. (Nguồn: AP)
Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Senkaku. (Nguồn: AP)
JCG cho biết tàu Ngư Chính 204 đã xuất hiện tại vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản, cách quần đảo Senkaku 30km về phía Tây Tây Bắc vào hồi 9 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương) khi đang trên đường tiến về phía Tây Nam. JCG đã phát lệnh cảnh báo tàu Trung Quốc không được xâm nhập vùng lãnh hải Nhật Bản nhưng tàu Ngư Chính 204 đã trả lời rằng họ đang tiến hành tuần tra trong vùng lãnh hải Trung Quốc. Vào khoảng 11 giờ 20 phút, tàu Ngư Chính 204 đã rời khỏi vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản. Ngoài ra, vào hồi 10 giờ cùng ngày, máy bay trinh sát của JCG lại phát hiện tàu Ngư Chính 203 của Trung Quốc lại xuất hiện tại khu vực biển tương tự. Theo Đội quản lý bờ biển số 11 trực thuộc JCG, đã có tổng cộng năm lần phát hiện được tàu của các lực lượng chức năng Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku từ đầu năm 2012 tới nay. Vào tháng 3/2012, tàu Hải Giám 50 thuộc Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc thậm chí đã xâm nhập vùng lãnh hải Nhật Bản. JCG cho biết họ đã thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản để gửi tới Bắc Kinh lời phản đối vụ việc nói trên.
Theo VietnamPlus