Một phụ nữ bị cướp tài sản, siết cổ đến chết trong khách sạn

04/05/2012 13:39
T.B
(GDVN) - Nhân viên khách sạn phát hiện người phụ nữ đi cùng với bạn trai chết trong khách sạn trong tư thế bị siết cổ.
Ngày 3-5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 – Công an TP.HCM) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, truy bắt hung thủ giết người, cướp tài sản tại khách sạn H. M (tổ 2, khu phố 1, phường Thới An, quận 12). Nạn nhân bị giết là bà Trần Thị Kim H (SN 1968, ngụ ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Cang Long, tỉnh Trà Vinh). Trước khi bị sát hại, bà H. là người phụ bán quán cơm tại ấp Đông Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều ngày 24/4, bà H. đi xe máy cùng với một người đàn ông khoảng 50 tuổi, điều khiển xe máy mang biển số 53Y4 – 7098 đến thuê phòng số 15 của khách sạn M.H nghỉ qua đêm.
Hình ảnh nghi can qua hệ thống camera của khách sạn
Hình ảnh nghi can qua hệ thống camera của khách sạn
Đến rạng sáng 25/4 thì người đàn ông xuống quần lễ tân của khách sạn lấy xe của mình ra ngoài nói có công chuyện sẽ trở lại ngay. Tuy nhiên người này đi luôn. Đến chiều cùng ngày, một nữ nhân viên lên gõ cửa yêu cầu trả phòng thì không nghe tiếng ai trả lời, cửa phòng bị khóa từ bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên dùng khóa để mở cửa kiểm tra thì hốt hoảng khi phát hiện người khách H. nằm chết trên giường, cổ bị siết bằng một sợi dây, trên người có đắp tấm chăn. Nhận được tin báo, Công an quận 12 kết hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tới hiện trường khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết ngạt do bị giết hại. Ngoài ra, cảnh sát tình nghi bà H. bị cướp một số tài sản. Mở rộng điều tra, công an thu được đoạn ghi hình đối tượng qua hệ thống camera của khách sạn. Đó là một người đàn ông hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m6, tóc ngắn, nói giọng miền Nam, có đeo kính cận dạng bản to… Công an TP.HCM đề nghị nếu ai biết được thông tin về đối tượng có thể trình báo về Phòng PC45, công an TP.HCM thông qua số điện thoại (08)38387414 gặp điều tra viên Nguyễn Thế Vinh, hoặc công an nơi gần nhất.
T.B