Mỹ yêu cầu Trung Quốc gây áp lực với Triều Tiên

26/06/2011 22:47
(GDVN) - Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để để ngăn chặn hành động "khiêu khích" mới của quốc gia này.

(GDVN) - Ngày 25/6, Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để để ngăn chặn hành động "khiêu khích" mới của quốc gia này, đồng thời nói rằng Bình Nhưỡng cần phải cải thiện quan hệ với Hàn Quốc nếu muốn tiến lên phía trước.

Đề nghị trên được quan chức cấp cao của Mỹ Kurt Campbell trao đổi với đại diện của Trung Quốc trong vòng tham vấn đầu tiên về các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Hawaii hôm 25/6.

Ngoài ra, ông Campbell cũng cho biết, ông chia sẻ quan điểm chung với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên.

Kurt Campbell
Kurt Campbell

"Chúng tôi một lần nữa yêu cầu Trung Quốc thực hiện các bước quan trọng để thúc giục Triều Tiên tiếp cận và thể hiện trách nhiệm thích hợp với Hàn Quốc, tử bỏ bất kỳ hành động khiêu khích thêm nào" - ông Campbell nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Hawaii.

Triều Tiên và Trung Quốc đã kêu gọi nối lại vòng đàm phán 6 bên về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng Mỹ vẫn muốn Bình Nhưỡng thực hiện các thỏa thuận được ký kết trước đó giữa các bên trước và giảm căng thẳng với Seoul.

Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia láng giềng có mối quan hệ tốt đẹp nhất với Triều Tiên. Và Mỹ hy vọng với ảnh hưởng hiện nay của Bắc Kinh, TQ có thể gây sức ép với Bình Nhưỡng để đạt được các mục đích trên.

{iarelatednews articleid='5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647,5624,5605,5610,5537,5517,5504,5506,5499,5497,5475'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)