Hà Nội: Nữ sinh đâm chết bạn học trước cửa nhà

26/06/2011 10:51
(GDVN) - Nguyễn Kim Ngân cùng nhóm bạn đến trước cửa nhà Trần Thu Trang gọi Trang ra nói chuyện. Bị nhóm Ngân hành hung, Trang dùng dao gọt hoa quả đâm trả lại.
(GDVN) - Nguyễn Kim Ngân cùng nhóm bạn đến trước cửa nhà Trần Thu Trang gọi Trang ra nói chuyện. Bị nhóm Ngân hành hung, Trang dùng dao gọt hoa quả đâm vào cổ Ngân là nạn nhân chết tại chỗ.
{iarelatednews articleid='5671,5490,5403,5400,5372,5282,5211,5065'}
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối 25/6. Theo đó, khoảng 20h ngày 25/6, tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), có bốn nữ thanh niên gồm: Nguyễn Thị Quy (SN 1993, ở cụm 10, Tích Giang, Phúc Thọ); Hoàng Thị Thu Phương (SN 1994, ở Tản Lĩnh, Ba Vì); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, ở cụm 6, Tích Giang, Phúc Thọ) và Nguyễn Kim Ngân (SN 1995, ở 230 Cổ Bi, Gia Lâm) đi một xe mô tô Wave biển kiểm soát 21T2-9105 đến nhà Trần Thu Trang (SN 1996, ở cụm 2, Tích Giang, Phúc Thọ).
Khi đến cổng nhà Trang, Ngân gọi Trang ra nói chuyện. Trang đang ăn hoa quả nên có cầm 1 dao gọt hoa quả ra cổng nhưng nói là không muốn nói chuyện và quay vào nhà. 
Thấy vậy, Quy,Phương, Anh và Ngân xông vào dùng tay đánh Trang. Sẵn có dao trong tay, Trang đâm vào cổ Ngân, làm Ngân chết tại chỗ.
Lúc này Trần Văn Sang (SN 1999, em trai Trang) có mặt ở đó dùng xẻng đánh vào vai Ngọc Anh làm Ngọc Anh bị thương phải đưa đi bệnh xá Tích Giang cấp cứu.
Sau khi nhận tin báo, CA huyện Phúc Thọ đã bắt giữ Trần Thu Trang, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lập hồ sơ xử lý. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Hải Phong