Một trường mầm non cấm gọi trẻ là "cô bé", "cậu bé"

27/06/2011 01:16
(GDVN) - Một trường mầm non ở Thụy Điển đã cấm gọi học sinh là ‘cô bé’ hay ‘cậu bé’ nhằm chống phân biệt giới tính ở trẻ em.

(GDVN) - Một trường mầm non ở Thụy Điển đã cấm gọi học sinh là ‘cô bé’ hay ‘cậu bé’ nhằm chống phân biệt giới tính ở trẻ em.

Trường mầm non Egalia ở Stockholm (Thụy Điển) đã quy định cấm phân biệt giới tính trong trường học. Theo các quy định này, những từ ngữ mang tính phân biệt giới tính sẽ bị cấm sử dụng. Trường mầm non Egalia cũng sẽ lựa chọn đồ chơi và sách một cách kỹ lưỡng để đảm bảo sự bình đẳng giữa bé trai và bé gái.

Jenny Johnsson, một giáo viên 31 tuổi, cho biết: “Những bé gái thường được kỳ vọng trở thành những cô gái xinh xắn đáng yêu và các bé trai được định hướng trở thành một người nam tính, mạnh mẽ và hướng ngoại. Nhưng Egalia sẽ giúp trẻ phát triển theo mong muốn của trẻ.”

Bé trai và bé gái chơi chung với nhau
Bé trai và bé gái chơi chung với nhau

Tại trường Egalia, các bé trai và bé gái cùng nhau chơi một loại đồ chơi. Các bé trai có thể cùng tham gia trò chơi nấu nướng, trong khi, bé gái cũng có thể tự do tham gia trò chơi xây nhà thường được các bé trai yêu thích.

Trong khi đó, gần như tất cả các cuốn sách trẻ em được sử dụng tại trường Egalia đều đề cập tới vấn đề quan hệ đồng tính, có con ngoài giá thú, trẻ mồ côi và không có những câu chuyện cổ tích như ‘Nàng bạch tuyết’ hay ‘Cinderella’.

Hiệu trưởng Lotta Rajalin cho biết, trường Egalia là môi trường giúp trẻ cảm thông với những người đồng tính hay chuyển giới. 

Hà Anh (Daily Mail)