Cách giặt quần áo siêu độc của sinh viên mà không cần máy giặt

28/06/2011 00:44
(GDVN) - Khả năng sáng tạo của sinh viên là vô hạn. Một sinh viên ở Trung Quốc đã ‘phát minh’ ra phương pháp giặt quần áo tự động mà không hề tốn điện.

(GDVN) - Khả năng sáng tạo của sinh viên là vô hạn. Một sinh viên ở Trung Quốc đã ‘phát minh’ ra phương pháp giặt quần áo tự động mà không hề tốn điện.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một sinh viên tại một trường đại học ở Trung Quốc đã nghĩ ra phương pháp giặt quần áo tự động nhờ lực của những vòi nước. Sinh viên này đã sử dụng một vòi nước để làm tâm, vòi nước lại được sử dùng làm xoay quần áo trong chậu.

 

Đoạn video độc đáo này đã được đăng tải trên mạng xã hội RenRen và Weibo của Trung Quốc và đã thu hút được hơn 2,3 triệu lượt người xem chỉ sau 3 ngày được đăng tải.

 

Tại Trung Quốc, phần lớn sinh viên sống trong ký túc xá của các trường đại học vẫn phải giặt bằng tay. Vì thế, đây có thế phương pháp giặt tự động độc đáo này có thể gợi ý cho những sinh viên chưa có máy giặt. Tuy nhiên, phương pháp giặt này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều nước sạch.

Hà Anh (China Smack)