Bầu Đức "thờ ơ" mức thù lao gần 3 tỷ đồng/năm

07/05/2012 14:42
Thanh Thanh Lan/ VnExpress
Mỗi tháng, ông Đoàn Nguyên Đức nhận thù lao 240 triệu đồng cho vị trí Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ông chủ của đội bóng phố núi cho biết không để tâm tới khoản thu nhập này.
Ông Võ Trường Sơn, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Hoàng Anh Gia Lai cho biết: "Công ty ký hợp đồng lao động với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) với mức thù lao tháng khoảng 240 triệu đồng". Nếu tính theo năm, thù lao cho chức vụ Chủ tịch của bầu Đức là 2,88 tỷ đồng.
Trao đổi với VnExpress.net, bầu Đức nói: "Tôi hài lòng với khoản tiền được nhận nhưng nó chỉ là thu nhập tượng trưng chứ tôi cũng không quan tâm mấy. Đây là số tiền không nhận không được".
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nhật Minh.
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nhật Minh.

Năm 2011, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản 4.348 tỷ đồng (thời điểm 31/12). Cùng năm, giá cổ phiếu HAG rớt mạnh làm tài sản cổ phiếu của ông chủ CLB bóng đá phố núi giảm khoảng 7.530 tỷ đồng so với cuối 2010.
Từ cuối năm 2011 tới nay, bầu Đức liên tục đăng ký mua thêm cổ phiếu HAG với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu và đầu tư dài hạn. Mới đây nhất, ông Đoàn Nguyên Đức xin gia hạn sang tháng 7 để mua 3,1 triệu cổ phiếu HAG sau khi giao dịch không thành công từ 6/3 đến 4/5.
Thanh Thanh Lan/ VnExpress