4 kết quả chuyến thăm Mỹ của Lương Quang Liệt, sẽ diễn tập chung

09/05/2012 06:49
Hồng Thủy (theo China News)
(GDVN) - Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng cường các hoạt động duy trì hòa bình ổn định, phù hợp lợi ích cơ bản của hai bên tại khu vực này. Dự kiến cuối năm nay hai bên sẽ triển khai diễn tập chung chống cướp biển, diễn tập cứu hộ cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo
Tờ China News ngày 8/5 đưa tin, trong buổi làm việc chiều 7/5 giữa ông chủ Lầu Năm Góc với người đồng nhiệm đến từ Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt, hai bên đã nhất trí 4 nội dung quan trọng trong hợp tác quân sự Mỹ - Trung.

Họp báo sau hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ - Trung
Họp báo sau hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ - Trung

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đều khẳng định, quan hệ quân sự Mỹ - Trung là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Trung - Mỹ. Hai bên sẽ nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác quân sự một cách lành mạnh, ổn định và tin cậy lẫn nhau theo nguyên tắc tôn trọng, hợp tác cùng có lợi.

Mỹ và Trung Quốc cần tăng cường các hoạt động giao lưu chiến lược, kiên trì thông đối thoại để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của các kênh thông tin như đường dây nóng, cơ chế đàm phán an ninh quân sự trên biển, hội nghị công tác quốc phòng giữa hai nước.
Ông chủ Lầu Năm Góc và người đồng nhiệm đến từ Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm
Ông chủ Lầu Năm Góc và người đồng nhiệm đến từ Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm

Đi vào thực tế, Mỹ và Trung Quốc mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực và cấp độ, không ngừng mở rộng lợi ích chung, triển khai rộng rãi các hoạt động giao lưu hợp tác trên lĩnh vực nhân đạo, bảo vệ môi trường, y tế, giáo giục, văn hóa thể thao giữa 2 quân đội.

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương có nhiều diễn biến phức tạp, Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng cường các hoạt động duy trì hòa bình ổn định, phù hợp lợi ích cơ bản của hai bên tại khu vực này.

Dự kiến cuối năm nay hai bên sẽ triển khai diễn tập chung chống cướp biển, diễn tập cứu hộ cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo.

Tuy nhiên, trong chuyến công du Lầu Năm Góc lần này, ông Lương Quang Liệt cũng phủ nhận thông tin các trang mạng của Mỹ bị tấn công bởi hackers từ Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự quan ngại của Bắc Kinh đối với dự án Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.
Hồng Thủy (theo China News)