BáoTrung Quốc đưa hình ảnh tàu TQ áp đảo tàu Philippines ở Scarborough

09/05/2012 19:22
Hồng Thủy (theo Nam phương đô thị)
(GDVN) - Sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc (Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo, website bộ Ngoại giao Trung Quốc - PV) liên tục đăng tải những bài phân tích, xã luận chỉ trích, thậm chí dùng giọng văn "đe dọa", "áp đảo" đối với Philippines, báo giới nước này cũng "vào cuộc" đăng tải hàng loạt hình ảnh về cái gọi là hoạt động của ngư dân, giàn khoan, tàu thuyền "chấp pháp". Theo thông tin từ báo giới hai nước Philippines và Trung Quốc, hiện tại đang có 33 tàu Trung Quốc (tuần trước có 14 tàu, 1 tàu Ngư chính, 2 tàu Hải giám và 11 tàu cá - PV) hoạt động tại Scarborough trong khi Philippines chỉ có 6 tàu (1 tàu Cảnh sát biển, 1 tàu nghiên cứu và 4 tàu cá) đang cố gắng cầm cự tại khu vực này bất chấp sự xua đuổi từ phía tàu Trung Quốc.
10 người đàn ông Philippines "nghi là phóng viên" (theo Nam Phương đô thị - PV) lọt vào ống kính phóng viên TQ khi bơi ra bãi Scarborough
10 người đàn ông Philippines "nghi là phóng viên" (theo Nam Phương đô thị - PV) lọt vào ống kính phóng viên TQ khi bơi ra bãi Scarborough
Tàu Ngư chính 310 tổ chức chào cờ
Tàu Ngư chính 310 tổ chức chào cờ
Một mỏm đá trên bãi Scarborough
Một mỏm đá trên bãi Scarborough
Phóng viên Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh "đánh dấu lãnh địa"
Phóng viên Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh "đánh dấu lãnh địa"
Phóng viên Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh "đánh dấu lãnh địa"
Phóng viên Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh "đánh dấu lãnh địa"
Tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại bãi Scarborough dưới sự bảo hộ của tàu Ngư chính, Hải giám
Tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại bãi Scarborough dưới sự bảo hộ của tàu Ngư chính, Hải giám
Tàu Ngư chính 310 "quần thảo" liên tục quanh bãi Scarborough ngăn chặn tàu Philippines
Tàu Ngư chính 310 "quần thảo" liên tục quanh bãi Scarborough ngăn chặn tàu Philippines
Một chiếc tàu cá Philippines có hình dạng đặc biệt ra bãi Scarborough nhờ sự hộ tống và bảo vệ của tàu Cảnh sát biển
Một chiếc tàu cá Philippines có hình dạng đặc biệt ra bãi Scarborough nhờ sự hộ tống và bảo vệ của tàu Cảnh sát biển
Tàu Ngư chính 310 "lượn quanh" bãi Scarborough trong bán kính 2 hải lý "bảo vệ" tàu cá Trung Quốc
Tàu Ngư chính 310 "lượn quanh" bãi Scarborough trong bán kính 2 hải lý "bảo vệ" tàu cá Trung Quốc
Một ngư dân Trung Quốc ở đảo Hải Nam vừa đưa tàu trở lại Scarborough
Một ngư dân Trung Quốc ở đảo Hải Nam vừa đưa tàu trở lại Scarborough
Thủy thủ tàu Ngư chính 310 và cánh phóng viên Trung Quốc ăn uống trên sàn tàu
Thủy thủ tàu Ngư chính 310 và cánh phóng viên Trung Quốc ăn uống trên sàn tàu
Cận cảnh tàu Ngư chính 310
Cận cảnh tàu Ngư chính 310
4 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực bãi Scarborough
4 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực bãi Scarborough
Phóng viên Trung Quốc đi xuồng nhỏ trên vùng biển bãi Scarborough
Phóng viên Trung Quốc đi xuồng nhỏ trên vùng biển bãi Scarborough
Sinh hoạt của ngư dân Trung Quốc trên các tàu cá
Sinh hoạt của ngư dân Trung Quốc trên các tàu cá
Sinh hoạt của ngư dân Trung Quốc trên các tàu cá
Sinh hoạt của ngư dân Trung Quốc trên các tàu cá

Tờ Nam phương đô thị "đánh dấu lãnh địa" trên mỏm đá thuộc bãi
Tờ Nam phương đô thị "đánh dấu lãnh địa" trên mỏm đá thuộc bãi
ScarboroughMột người đàn ông Philippines quá khích (theo CCTV Trung Quốc - PV) đốt cờ Trung Quốc trước đại sứ quán nước này tại Philippines để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc trong sự kiện căng thẳng Scarborough
ScarboroughMột người đàn ông Philippines quá khích (theo CCTV Trung Quốc - PV) đốt cờ Trung Quốc trước đại sứ quán nước này tại Philippines để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc trong sự kiện căng thẳng Scarborough
Hai tàu Hải giám 75 và 81 đang hoạt động trên bãi Scarborough bị Philippines tố là "xua đuổi" ngư dân nước này
Hai tàu Hải giám 75 và 81 đang hoạt động trên bãi Scarborough bị Philippines tố là "xua đuổi" ngư dân nước này
Hồng Thủy (theo Nam phương đô thị)