Đọc nhanh tối 9/5: Lộ diện "quý nhân" rót 500 tỷ đồng cho Bianfishco

09/05/2012 18:32
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - Công ty xây dựng 584 - NTB (quận Tân Phú, TP HCM) rót trực tiếp 150 tỷ và vay thêm 350 tỷ đồng từ ngân hàng để bơm vốn cho Bianfishco, giúp công ty này khôi phục hoạt động.
 NTB: Rót 500 tỷ đồng cứu Bianfishco Báo Vnexpress đưa tin, tại buổi họp báo sáng nay, ông Trần Văn Trí - Tổng giám đốc Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco - BAF) chính thức giới thiệu đối tác bơm 500 tỷ đồng giúp Bianfishco hồi sinh. "Quý nhân" của Bianfishco là ông Trần Kim Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (NTB) ở quận Tân Phú, TP HCM.
Công nhân đã trở lại Bianfishco để làm việc từ hôm nay. Ảnh Dantri
Công nhân đã trở lại Bianfishco để làm việc từ hôm nay. Ảnh Dantri
Ông Trần Kim Minh cho biết, trong chuyến công tác ở Mỹ, ông có đến thăm bà Phạm Thị Diệu Hiền (vợ ông Trí - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco trước đây) khi đang nằm trị bệnh ở thành phố Fountain Valley, bang California. Lúc đó, bà Hiền vừa được mổ dọc theo tay trái để nối gân do bị liệt sau tai biến, đầu cạo trọc vì phẫu thuật khối u bên trong, sức khỏe rất yếu. Bà Diệu Hiền cho biết đã ký hợp đồng với đối tác lớn chuyên bán sỉ là siêu thị Cosco ở Mỹ với số lượng 1.000 container cá tra phi lê, giá trị tương đương 100 triệu USD nhưng Bianfishco đang gặp khó khăn. Trong một diễn biến khác, ông Trí cho biết: “Hiện vợ mình đang phải tiếp tục xạ trị, khoảng 2 tháng nữa nếu không có gì thay đổi vợ tôi sẽ trở về Việt Nam”.   Quảng cáo sai lệch, hãng Abbott bị phạt 1,6 tỷ USD Dân trí đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ vừa tuyên phạt hãng dược phẩm Abbott Laboratories 1,6 tỷ USD vì đã có những quảng cáo không đúng về một loại thuốc có tên Depakote của hãng này.
Abbott hiện cung cấp nhiều loại dược phẩm và sữa tại Việt Nam
Abbott hiện cung cấp nhiều loại dược phẩm và sữa tại Việt Nam
Theo đó Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu công ty này phải nộp 700 triệu USD theo án phạt hình sự kèm theo 800 triệu USD giải quyết các khiếu kiện dân sự với các cơ quan chức năng về vụ việc này. Ngoài ra Abbott đồng ý chi trả 100 triệu USD nữa cho các bang tại Mỹ  để “giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng”.Giá vàng thế giới tiếp tục giảm Theo thông tin từ báo VOV, giá vàng thế giới tiếp tục tuột dốc và chỉ còn 1.582,83 USD/ounce lúc 17h chiều nay (9/5) tại phiên châu Âu, giảm 28 USD so với mở cửa phiên châu Á sáng nay. Hợp đồng vàng giao kỳ hạn tại Mỹ cũng lui về mức thấp 1.587,40 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Tại thị trường trong nước, sau khi giảm tới gần 700.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất trong 9 tháng vào đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC đã đảo chiều tăng trở lại. Tuy nhiên, so với cuối chiều qua, giá vàng hiện vẫn thấp hơn gần 500.000 đồng/lượng.
Bộ Tài chính xem xét về giá xăng dầu
Trong chiều nay (9/5), Bộ Tài chính sẽ báo cáo với Thường trực Chính phủ về một số nội dung, trong đó có điều hành giá xăng dầu. Trả lời báo VOV online, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết: “Bộ Tài chính đã giao cục Quản lý giá theo dõi giá xăng dầu thế giới để tính toán, có phương án điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ xăng dầu trong nước, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và nhà nước”.
Các doanh nghiệp lãi khoảng 1.200-1.300 đồng/lít xăng dầu
Các doanh nghiệp lãi khoảng 1.200-1.300 đồng/lít xăng dầu
Hiện nay, nếu tính giá nhập khẩu và các khoản thuế, phí, chi phí kinh doanh, giá đầu vào của mặt hàng xăng A92 khoảng 22.200 đồng/lít. Như vậy, với giá bán lẻ 23.800 đồng/lít, các doanh nghiệp lãi khoảng 1.200-1.300 đồng/lít.Australia hỗ trợ 150 triệu AUD vốn ODA cho VN TTXVN dẫn nguồn từ thông cáo báo chí của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ngày 9/5 cho biết trong tài khóa 2012 - 2013, Chính phủ Australia sẽ dành khoảng 150,4 triệu AUD (tương đương 3.200 tỷ đồng) viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. Với khoản ngân sách này, Việt Nam sẽ là nước nhận viện trợ phát triển song phương lớn thứ 5 từ Australia. Được quản lý bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), Chương trình viện trợ của Chính phủ Australia tại Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm phát triển nguồn nhân lực; phát triển cơ sở hạ tầng; giảm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua cung cấp nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ cải cách kinh tế.
P.T (tổng hợp)