Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trên xe khách

28/06/2011 00:59
Ngày 27/6, ni sư Diệu Minh, trụ trì chùa Long An (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cho biết đang nhận nuôi bé trai sơ sinh chín ngày tuổi.
Ngày 27/6, ni sư Diệu Minh, trụ trì chùa Long An (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cho biết đang nhận nuôi bé trai sơ sinh chín ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trên xe khách tuyến Kiên Giang - Cần Thơ ngày 25/6.
Theo đó, vào ngày 25/6, một ni sư của chùa Long An đi trên chuyến xe khách từ Kiên Giang về Cần Thơ ngồi chung ghế với một phụ nữ có bồng theo bé trai sơ sinh trên. Người phụ nữ này bày tỏ ý định mang con đi cho người khác vì hoàn cảnh khó khăn, sau đó nhờ ni sư trông con giúp để đi vệ sinh. Nhưng rồi người này bỏ đi luôn không quay lại, buộc lòng vị ni sư đành đưa cháu về chùa chăm sóc.
Theo GIA TUỆ/Pháp luật TPHCM