Đột nhập máy bay siêu sang được giới thương gia đặc biệt ưa thích

10/05/2012 06:41
Ngọc Ninh (Theo Businessinsider)
(GDVN) - Với tầm bay 7.000 hải lý, tốc độ đạt gần 1.000 km/h, G650 hứa hẹn là chiếc máy bay phản lực tư nhân bán chạy nhất.
Hãng sản xuất máy bay tư nhân Gulfstream đã cho ra đời chiếc máy bay thân rộng G650 đầu tiên tại xưởng sản xuất của hãng ở Savannah, Ga.
Hãng sản xuất máy bay tư nhân Gulfstream đã cho ra đời chiếc máy bay thân rộng G650 đầu tiên tại xưởng sản xuất của hãng ở Savannah, Ga.
Nhà sản xuất Gulfstream đã khởi động dự án G650 năm 2005. Nó được công bố lần đầu vào tháng 3/2008 và có chuyến bay thử vào cuối năm đó.
Nhà sản xuất Gulfstream đã khởi động dự án G650 năm 2005. Nó được công bố lần đầu vào tháng 3/2008 và có chuyến bay thử vào cuối năm đó. 
Chiếc máy bay thử nghiệm trị giá 64,5 triệu USD (giá năm 2009) có tên T1 vận hành động cơ Rolls-Royce BR725, loại động cơ mới của hãng Rolls-Royce dành cho dòng máy bay thương gia thân rộng và tầm xa.
Chiếc máy bay thử nghiệm trị giá 64,5 triệu USD (giá năm 2009) có tên T1 vận hành động cơ Rolls-Royce BR725, loại động cơ mới của hãng Rolls-Royce dành cho dòng máy bay thương gia thân rộng và tầm xa.
So với G550, G650 dài hơn và có cabin cao hơn 3 inches và rộng hơn 14 inches, gấp 28% so với G550. Cửa vào chính của G650 rộng hơn và cửa sổ thân máy bay cũng rộng hơn 16% so với G550.
So với G550, G650 dài hơn và có cabin cao hơn 3 inches và rộng hơn 14 inches, gấp 28% so với G550. Cửa vào chính của G650 rộng hơn và cửa sổ thân máy bay cũng rộng hơn 16% so với G550.
G650 có tầm bay lên đến 7.000 hải lý, tức nó có thể bay từ New Yorrk đến Bắc Kinh mà không cần nghỉ. Đây là yếu tố ghi điểm của loại máy bay với các doanh nhân bận rộn.
G650 có tầm bay lên đến 7.000 hải lý, tức nó có thể bay từ New Yorrk đến Bắc Kinh mà không cần nghỉ. Đây là yếu tố ghi điểm của loại máy bay với các doanh nhân bận rộn.
G650 đã thực hiện chuyến bay hơn 14 tiếng liên tục, với số liệu bay thử xác nhận khả năng máy bay có thể bay được 7000 hải lý (12.964 km) với vận tốc 0,85 Mach (khoảng 900km/h). Máy bay cũng thực hiện chuyến bay 5000 hải lý (9260km) với vận tốc Mach 0.9 (956km/h). Với vận tốc tới hạn Mach 0,925 (982km/h), G650 hiện là máy bay phản lực dân dụng nhanh nhất thế giới.
G650 đã thực hiện chuyến bay hơn 14 tiếng liên tục, với số liệu bay thử xác nhận khả năng máy bay có thể bay được 7000 hải lý (12.964 km) với vận tốc 0,85 Mach (khoảng 900km/h). Máy bay cũng thực hiện chuyến bay 5000 hải lý (9260km) với vận tốc Mach 0.9 (956km/h). Với vận tốc tới hạn Mach 0,925 (982km/h), G650 hiện là máy bay phản lực dân dụng nhanh nhất thế giới.
Giống như bất kỳ những chiếc máy bay tư nhân khác, G650 có nội thất sang trọng.
Giống như bất kỳ những chiếc máy bay tư nhân khác, G650 có nội thất sang trọng.
Không gian thoải mái đủ cho 8 hành khách hoặc nhà sản xuất có thể thiết nội thất theo yêu cầu khách hàng.
Không gian thoải mái đủ cho 8 hành khách hoặc nhà sản xuất có thể thiết nội thất theo yêu cầu khách hàng.
.
.
Phòng tắm sang trọng và tiện dụng.
Phòng tắm sang trọng và tiện dụng.
Thiết kế nội thất trên mẫu máy bay thử nghiệm rất linh hoạt. Ghế hành khách được thiết kế rộng, hiện đại, dễ dàng chuyển sang chế độ giường ngủ.
Thiết kế nội thất trên mẫu máy bay thử nghiệm rất linh hoạt. Ghế hành khách được thiết kế rộng, hiện đại, dễ dàng chuyển sang chế độ giường ngủ.
Ghế giúp hành khách có phút giây thư giãn, có thể ngồi, gác chân …
Ghế giúp hành khách có phút giây thư giãn, có thể ngồi, gác chân …
Hoặc ngả lưng nếu mệt mỏi.
Hoặc ngả lưng nếu mệt mỏi.
Nếu một chiếc ghế không đủ, thì chiếc sô pha dễ dàng chuyển thành một chiếc giường rộng rãi. Áp lực của hành khách sẽ giảm bớt bởi họ có cảm giác mình đang ở độ cao gần 5.000 feet thay vì độ cao 51.000 feet trên thực tế.
Nếu một chiếc ghế không đủ, thì chiếc sô pha dễ dàng chuyển thành một chiếc giường rộng rãi. Áp lực của hành khách sẽ giảm bớt bởi họ có cảm giác mình đang ở độ cao gần 5.000 feet thay vì độ cao 51.000 feet trên thực tế.
Máy bay sở hữu những thiết bị công nghệ mới và an toàn nhất.
Máy bay sở hữu những thiết bị công nghệ mới và an toàn nhất.
Giá mỗi chiếc máy bay là 58 triệu USD. Nhà sản xuất Gulfstream cho biết, đã có hàng trăm đơn đặt hàng mua G650, vượt quá sự mong đợi của hãng.
Giá mỗi chiếc máy bay là 58 triệu USD. Nhà sản xuất Gulfstream cho biết, đã có hàng trăm đơn đặt hàng mua G650, vượt quá sự mong đợi của hãng.
Ngọc Ninh (Theo Businessinsider)