Philippines-Mỹ bắt đầu tập trận Hải quân 11 ngày

28/06/2011 02:15
(GDVN) - Hải quân Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 11 ngày trên Biển Đông để thắt chặt mối quan hệ đồng minh giữa hai nước này.

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP đưa tin cho biết, vào ngày 28/6, Hải quân Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 11 ngày trên Biển Đông để thắt chặt mối quan hệ đồng minh giữa hai nước trong bối cảnh tình hình tranh chấp trên Biển Đông đang căng thẳng.

Tham gia đợt tập trận lần này có hai tàu khu trục có trang bị tên lửa của Mỹ, các chiến hạm này sẽ đi tuần tra tại vùng biển gần khu vực giàu tài nguyên chiến lược quan trọng của Philippines mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.

alt
 

Cả Phlippines và Mỹ trước đó cũng đã nhấn mạnh cuộc tập trận kéo dài lần này chỉ là một sự kiện hàng năm nhằm mục đích thắt chặt quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước và không liên quan tới bất kỳ lời cáo buộc nào gần đây của Manila về hành động hung hăng của tàu thuyền Trung Quốc tại Biển Đông.

"Lực lượng Hải quân Mỹ và Philippines đã có lịch sử hợp tác với nhau lâu dài và các hoạt động như thế này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi trau dồi kỹ năng" - David Welch, chủ huy của lực lượng hải quân Mỹ tham gia tập trận với Philippines cho biết.

Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong tháng này đã lên tiếng kêu gọi Mỹ giúp đỡ trong việc đối phó với tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nói, Philippines "quá yếu để có thể một mình chống lại Trung Quốc".

Ông Aquino đưa ra lời kêu gọi trên sau khi cáo buộc Trung Quốc gần đây đã có ít nhất 7 hành động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines trên Biển Đông, trong đó một lần  cáo buộc tàu Trung Quốc nổ súng vào ngư dân Philippines.

{iarelatednews articleid='5862,5796,5788,5785,5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647,5624,5605,5610,5537,5517,5504'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)