Nóng sáng 10/5: Gia đình ông Vươn xin được xóa nợ ngân hàng

10/05/2012 10:21
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Gia đình ông Vươn xin được xóa nợ ngân hàng. Đà Nẵng: Mắc màn ăn cơm trốn ruồi "tấn công"... là những thông tin đáng chú ý sáng 10/5 trên các báo.
Gia đình ông Vươn xin được xóa nợ ngân hàng
Ngày 9/5, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) cho biết vừa gửi đơn đến Ngân hàng Nhà nước VN, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hải Phòng, Ngân hàng NN&PTNT Vàm Láng (Tiên Lãng, Hải Phòng) đề nghị về việc được xóa nợ đọng đã vay. Đó là thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ sáng nay.



Theo bà Thương, gia đình đã ba lần vay tiền Ngân hàng NN&PTNT Vàm Láng vào những năm 1994 và 1995 để đầu tư nuôi trồng thủy sản. Hiện gia đình bà còn dư nợ gốc số tiền 316.330.000 đồng.

Bà Thương gửi đơn xin được xóa nợ với hai lý do là gặp rủi ro do thiên tai và khó khăn trong sản xuất kinh doanh vì bị UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất không đúng pháp luật.
Đà Nẵng: Mắc màn ăn cơm trốn ruồi "tấn công"
Thông tin trên Dân Việt, gần nửa tháng nay, ruồi đen kịt không biết từ đâu “tấn công” Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Đà Nẵng (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu), vây kín các bữa ăn.
Trung tâm này có trên 200 người, gồm cán bộ và đối tượng được trung tâm nuôi dưỡng, trong đó 50% là người già neo đơn.
Trung tâm này có trên 200 người, gồm cán bộ và đối tượng được trung tâm nuôi dưỡng, trong đó 50% là người già neo đơn.
Ông Nguyễn Đức Liên - Giám đốc trung tâm, than: Không biết từ đâu mà nửa tháng nay, ruồi dày đặc đổ về trung tâm, vây kín các bữa ăn. Nhiều hôm, chúng tôi phải bỏ ăn vì ruồi.
Trung tâm đã mua thuốc diệt, khử trùng, ngoài ra còn huy động mọi người thường xuyên dọn vệ sinh, diệt ruồi nhưng diệt xong hôm nay, hôm sau ruồi lại xuất hiện. Vì vậy, mỗi bữa ăn, người ở trung tâm phải mắc màn.
Khởi tố 3 cán bộ địa chính làm sai quy định đất đai

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, cơ quan CSĐT tỉnh Ninh Thuận ngày 9/5 đã khởi tố 2 cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Rang – Tháp Chàm là Trần Minh Tường và Nguyễn Ngọc Lân về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Một cán bộ địa chính của phường Mỹ Hải là Lê Văn Vững bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”. Tường bị bắt tạm giam, Lân và Vững được tại ngoại.

Theo cơ quan CSĐT, trong 2 năm 2009 - 2010, các bị can nói trên đã hợp thức hóa giấy tờ đất công ích ở phường Mỹ Hải để cấp quyền sử dụng cho 13 cá nhân, với tổng diện tích trên 13.700 m2, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 1 tỉ đồng. Nhiều người được cấp quyền sử dụng đất sau đó sang nhượng, thu lợi bất chính.
Xe tải đâm nhau, 6 người bị thương

Theo thông tin từ Thanh Niên Online, rạng sáng nay 10/5, trên QL1A đoạn qua xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 6 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 57K-0417 chạy hướng Nam - Bắc đã đối đầu với xe tải mang biển số 98K-7818 chạy hướng ngược lại.

Một nạn nhân bị thương nặng ở chân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi cabin xe . Ảnh: N.Phê.
Một nạn nhân bị thương nặng ở chân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi cabin xe . Ảnh: N.Phê.

Vụ tai nạn khiến phần đầu của hai xe này bị hất văng ra xa rồi lật nghiêng bên đường, đầu hai chiếc xe biến dạng, cả 6 người ngồi trong cabin hai xe bị kẹt cứng.

Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng Công an H.Quỳnh Lưu, cho biết “Do đầu hai xe tải bị bẹp dúm nên công tác cứu nạn khá khó khăn và phải mất hơn một giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới đưa được 6 nạn nhân ra khỏi cabin của hai xe”.

Hiện 6 nạn nhân này đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng đa chấn thương.

Chủ tịch nước công bố 2 pháp lệnh
Cũng thông tin trên Dân Việt, sáng 9/5, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 2 pháp lệnh (vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua).
Đó là Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt đối với Sirya thêm một năm
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn THX cho hay, ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Sirya thêm một năm, với lý do những chính sách và hành động mà chính phủ Sirya vẫn đang theo đuổi tiếp tục đặt ra mối “đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia cũng như với chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Internet.
Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Internet.

Ông Obama cáo buộc chính phủ Sirya và một số thế lực khác đã và đang tiếp tay cho phong trào vũ trang Hécbola, gia tăng các hoạt động chống phá nhà nước Lebanol, theo đuổi phát triển vũ khí sinh hóa học và hỗ trợ các tổ chức khủng bố.

Tổng thống Mỹ còn cảnh báo rằng hành động đàn áp dân thường của quân đội Sirya có thể sẽ gây ra sự bất ổn  lớn cho toàn khu vực Trung Đông. Và một lần nữa, Mỹ kêu gọi Tổng thống Bashar al - Assad từ chức để mở đường cho giai đoạn chuyển giao dân chủ tại Sirya.
Ông Putin không tham dự hội nghị thượng đỉnh G-8

Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, theo AFP, thông cáo của Nhà Trắng cho biết tân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama qua điện thoại ngày 9/5 rằng ông sẽ không tới Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế G-8 diễn ra vào tuần tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Getty Images.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Getty Images.

Ông Putin đã đề nghị cử cựu Tổng thống Dmitry Medvedev - Thủ tướng mới của ông - tới hội nghị tổ chức từ 18 - 19/5 này ở Trại David và thay vào đó ông sẽ gặp ông Obama bên lề hội nghị nhóm G-20 diễn ra từ 18 - 19/6 ở Mexico. 

Tuyên bố trên sẽ càng cho thấy sự mơ hồ trong mối quan hệ Nga - Mỹ ở nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin, dù giới chức Mỹ cho tới nay dường như vẫn hài lòng sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon thăm Mátxcơva hai ngày đầu tháng này. 
H.P (Tổng hợp)