Hàn Quốc trang bị máy bay do thám căn cứ tên lửa của Triều Tiên

28/06/2011 03:06
(GDVN) - Quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch trang bị các máy bay do thám đặc biệt, có khả năng thâm nhập và thu thập dữ liệu.

(GDVN) - Tờ Chosun Ilbo ngày 28/6/2011 cho biết quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch trang bị các máy bay do thám đặc biệt, có khả năng thâm nhập và thu thập các dữ liệu liên quan đến các căn cứ hạt nhân cũng như tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Theo Chosun Ilbo, hiện tại quân đội Hàn Quốc đang lệ thuộc vào Mỹ trong việc trang bị các loại máy bay trinh sát đặc biệt này bởi chỉ có Mỹ mới đủ khả năng trợ giúp cho quân đội Hàn Quốc loại máy bay có khả năng do thám, thu thập dữ liệu trong điều kiện cả ngày lẫn đêm.

 

“Chúng ta cần cải thiện năng lực của lực lượng đặc nhiệm để có thể thâm nhập và thu thập tin tức về các nhà máy quân sự của Triều Tiên, qua đó chúng ta mới có thể chuẩn bị cho các phương án đối phó với những đe dọa phi đối xứng có thể xuất phát từ Bình Nhưỡng” – báo Chosun Ilbo dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết.

Nguồn tin này cho biết quân đội Hàn Quốc đã quyết định nâng cấp 4 chiếc vận tải cơ hạng nặng C-130 thành phiên bản máy bay trinh sát tương tự loại MC-139 của lực lượng do thám đặc nhiệm Mỹ.

Việc nâng cấp này liên quan đến việc lắp đặt các trang thiết bị đặc thù như rada đa năng, máy đo hồng ngoại phía trước cũng như các thiết bị liên lạc vệ tinh.

Hiện tại, trong biên chế của quân đội Hàn Quốc có khoảng 12 chiếc vận tải cơ C-130, các loaik máy bay trinh sát như MC-130 và trực thăng MH-47 hay MH-60 đều lệ thuộc 100% vào quân đội Mỹ.

{iarelatednews articleid='5707,5376,5289,5097,5036,4804,4779,4580,4239,3608,3478,3425,2755,2392,2082,2008,1659,1723'}

Bình Nguyên (theo Chosun Ilbo)