Pat Rice đã công bố quyết định nghỉ hưu của mình sau hơn 40 năm phục vụ cho CLB cả trong cương vị cầu thủ lẫn một huấn luyện viên. Ông sẽ được thay thế bởi Steve Bould, cũng là một cựu cầu thủ của Arsenal.
Cựu hậu vệ phải nổi tiếng này là sự lựa chọn số 1 của The Gunners trong toàn bộ thập kỷ 1970, giúp Arsenal đoạt cú đúp FA Cup - League Cup vào năm 1971 và chức vô địch FA Cup năm 1979 trong vai trò đội trưởng. Ông là một trong số 3 người trong lịch sử Arsenal đã từng 5 lần chơi trong các trận chung kết FA Cup (bên cạnh David Seaman và Ray Parlour).
Sau 528 trận chơi cho các Pháo thủ trong 14 năm, Rice đá cho Watford trong 4 năm trước khi giải nghệ và trở lại sân Highbury trong vai trò HLV đội trẻ. 12 năm sau, ông được trao vai trò HLV tạm quyền và sau đó trở thành trợ lý cho Arsene Wenger cho tới nay.
Nói về Rice, Wenger cảm khái: “Pat thực sự là một huyền thoại của Arsenal, đã cống hiến cả đời vì CLB vì lòng trung thành và tôn thờ. Ông ấy là một con người tuyệt vời với tôi trong 16 năm qua. Khi mới đến Arsenal, tôi luôn được Pat chỉ bảo những điều cần thiết về đội bóng mới. Tôi mang nợ ông ấy vì sự thông hiểu Arsenal của Pat lẫn nhiệt huyết làm việc của ông trên sân tập lẫn trong trận đấu”.
“Tôi cảm ơn Pat rất nhiều. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông và chúc cho ông cùng gia đình sức khỏe dồi dào và hạnh phúc trong tương lai. Tôi hy vọng sẽ được thấy Pat thường xuyên, bởi tôi biết ông ấy sẽ luôn đến sân theo dõi mỗi khi Arsenal chơi ở Emirates”.
Người thay thế cho Pat Rice, Steve Bould, chính là một trong những thành viên của “Bộ tứ phòng ngự” nổi tiếng của Arsenal đầu thập niên 1990 bên cạnh Tony Adams, Nigel Winterburn và Lee Dixon. Trong 11 năm chơi cho Arsenal (1988 - 1999), Bould đã 3 lần trực tiếp nâng cúp vô địch Premier League, trong đó có pha kiến tạo nổi tiếng của ông cho Tony Adams để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 trước Everton ở mùa giải 1997-98, giúp Arsene Wenger có danh hiệu Ngoại hạng đầu tiên ở Arsenal.
Sau khi giải nghệ ở Sunderland, Bould lấy bằng HLV của UEFA và là trưởng học viện đào tạo trẻ của Arsenal. Đội U-18 do ông dẫn dắt đã đoạt chức vô địch quốc gia năm 2008-09, 2009-10 và vô địch FA Cup (dành cho các đội trẻ) mùa 2008-09.
Cựu hậu vệ phải nổi tiếng này là sự lựa chọn số 1 của The Gunners trong toàn bộ thập kỷ 1970, giúp Arsenal đoạt cú đúp FA Cup - League Cup vào năm 1971 và chức vô địch FA Cup năm 1979 trong vai trò đội trưởng. Ông là một trong số 3 người trong lịch sử Arsenal đã từng 5 lần chơi trong các trận chung kết FA Cup (bên cạnh David Seaman và Ray Parlour).
Sau 528 trận chơi cho các Pháo thủ trong 14 năm, Rice đá cho Watford trong 4 năm trước khi giải nghệ và trở lại sân Highbury trong vai trò HLV đội trẻ. 12 năm sau, ông được trao vai trò HLV tạm quyền và sau đó trở thành trợ lý cho Arsene Wenger cho tới nay.
Pat Rice đã gắn bó với Arsenal trong 44 năm với tư cách cầu thủ lẫn HLV |
Nói về Rice, Wenger cảm khái: “Pat thực sự là một huyền thoại của Arsenal, đã cống hiến cả đời vì CLB vì lòng trung thành và tôn thờ. Ông ấy là một con người tuyệt vời với tôi trong 16 năm qua. Khi mới đến Arsenal, tôi luôn được Pat chỉ bảo những điều cần thiết về đội bóng mới. Tôi mang nợ ông ấy vì sự thông hiểu Arsenal của Pat lẫn nhiệt huyết làm việc của ông trên sân tập lẫn trong trận đấu”.
“Tôi cảm ơn Pat rất nhiều. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông và chúc cho ông cùng gia đình sức khỏe dồi dào và hạnh phúc trong tương lai. Tôi hy vọng sẽ được thấy Pat thường xuyên, bởi tôi biết ông ấy sẽ luôn đến sân theo dõi mỗi khi Arsenal chơi ở Emirates”.
Rice đã sát cánh cùng Wenger kể từ ngày đầu "Giáo sư" đến Bắc London |
Người thay thế cho Pat Rice, Steve Bould, chính là một trong những thành viên của “Bộ tứ phòng ngự” nổi tiếng của Arsenal đầu thập niên 1990 bên cạnh Tony Adams, Nigel Winterburn và Lee Dixon. Trong 11 năm chơi cho Arsenal (1988 - 1999), Bould đã 3 lần trực tiếp nâng cúp vô địch Premier League, trong đó có pha kiến tạo nổi tiếng của ông cho Tony Adams để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 trước Everton ở mùa giải 1997-98, giúp Arsene Wenger có danh hiệu Ngoại hạng đầu tiên ở Arsenal.
Sau khi giải nghệ ở Sunderland, Bould lấy bằng HLV của UEFA và là trưởng học viện đào tạo trẻ của Arsenal. Đội U-18 do ông dẫn dắt đã đoạt chức vô địch quốc gia năm 2008-09, 2009-10 và vô địch FA Cup (dành cho các đội trẻ) mùa 2008-09.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu