M.U dính líu tới gian lận tiền bạc trong chuyển nhượng

11/05/2012 06:20
Trần Long
(GDVN) - Vụ chuyển nhượng trị giá 9 triệu euro của Man Utd đang bị điều tra vì bị nghi ngờ có sự gian lận của một tay cò nổi tiếng.
Lực lượng cảnh sát chống tham nhũng của thành phố Lisbon đang kiểm tra những thông tin có liên quan tới vụ chuyển nhượng của chân sút Bebe tới Manchester United diễn ra vào ngày 11/8/2010.

Bebe, người mà kinh nghiệm bóng đá chỉ là 1 mùa giải chơi ở giải hạng 3 Bồ Đào Nha, đã được MU mua với trung gian là 'siêu cò' Jorge Mendes, người cũng là đại diện cho Cristiano Ronaldo, Nani và Anderson. Trong số 9 triệu euro mà MU chi trả, Mendes nhận 40% số tiền (3,6 triệu euro).

Mendes là nhân vật trung tâm của cuộc điều tra do cảnh sát tiến hành, bởi họ nghi ngờ rằng nhân vật này đã vi phạm luật đại diện của FIFA khi trở thành người đại diện của Bebe chỉ trong có chưa đầy 48 tiếng trước khi đóng vai trò trung gian cho vụ chuyển nhượng giữa hai CLB Guimaraes và Man Utd.

Bebe chuyển tới chơi cho Man Utd trong một vụ chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm luật FIFA
Bebe chuyển tới chơi cho Man Utd trong một vụ chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm luật FIFA


Goncalo Reis, cựu đại diện của Bebe, đã gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ Bồ Đào Nha với giải thích rằng Mendes đã cố ý xúi giục Bebe sa thải ông, bất chấp hợp đồng ký kết giữa hai bên có thời hạn 2 năm và có hiệu lực từ tháng 8/2009, để được chuyển sang Old Trafford với sự tiến dẫn của Mendes, và rằng Mendes đã dùng cái tên MU làm mồi nhử Bebe để được hưởng “hoa hồng” trong vụ chuyển nhượng.

Trong đơn khiếu nại của Reis - sau đó đã được chuyển tới cho Phòng chống tham nhũng thành phố Lisbon - có ghi rõ rằng Bebe đã sa thải Reis ngày 5/8/2010 qua một bức e-mail được Reis nhận ngày 9/8/2010. Đúng 2 ngày sau (11/8/2010), Bebe ký với MU và Mendes cũng đồng thời trở thành đại diện mới cho tiền đạo này.

Jorge Mendes là nhân vật trung tâm của cuộc điều tra từ cảnh sát BĐN
Jorge Mendes là nhân vật trung tâm của cuộc điều tra từ cảnh sát BĐN


Một chi tiết đáng chú ý khác trong vụ điều tra, đó là Sir Alex Ferguson, HLV trưởng của Man Utd, đã được giới thiệu tới Bebe qua HLV Carlos Queiroz, cựu trợ lý của ông và cựu HLV trưởng đội tuyển BĐN. Queiroz chính là một trong những khách hàng của Jorge Mendes. Chưa hết, vài ngày trước khi Man Utd chính thức tiếp cận Bebe, tờ Marca (TBN) đã giật tít cho biết Real Madrid của Jose Mourinho (cũng là khách hàng của Mendes) đang rất quan tâm và muốn có chữ ký của Bebe.

Jorge Mendes và công ty đại diện của ông hiện chưa có bất cứ phản ứng gì về sự kiện này. Trong khi đó người phát ngôn của MU cho biết họ luôn sẵn sàng hợp tác với cảnh sát về bất cứ khía cạnh nào của vụ chuyển nhượng và sẽ cung cấp bản sao hợp đồng nếu được yêu cầu.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long