Từ chối nhận trông xe bị côn đồ chém đứt thận

12/05/2012 09:17
THeo Đất Việt
Chỉ vì hết chỗ gửi xe, không nhận trông chiếc ôtô Mercedes, anh Hiếu bị nhóm côn đồ 4 người chém đứt thận và bỏ trốn.

Ngay sau khi được thông báo sự việc, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã điều tra, bắt giữ nhóm 4 đối tượng gồm: Trần Hoàng Linh (SN 1979, trú tại phố Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân); Tôn Văn Bền (SN 1980, trú tại Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An); Nghiêm Bá Trường (SN 1982) và Trần Quang Khải (SN 1990), đều trú ở xóm Phượng, Tây Mỗ, Từ Liêm.

Theo các đối tượng khai nhận, ngày 5/5, chúng đi xe ô tô Mecrdes, BKS: 31F-9877, đến điểm trông giữ xe ô tô, ở ngã tư Đê La Thành (Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa) gửi. Do hết chỗ, nên ông Cường không nhận, dẫn đến mâu thuẫn, 2 bên cãi nhau.>

Đến 10h ngày 7/5, Linh, Bền, Trường và Khải, đem dao tông đến điểm trông giữ xe để chém trả thù ông Cường. Khi đến nơi, không gặp ông Cường, phát hiện có anh Hiếu đang trông giữ xe, bọn chúng xông vào chém vào đầu và sườn, làm đứt thận anh Hiếu. Hiện anh Hiếu đang cấp cứu tại bệnh viện Saint Paul. Công an Đống Da đang đấu tranh lập hồ sơ xử lý.>

THeo Đất Việt