Nữ sinh Hà thành bị bán vào động mại dâm vì “kẹt nét”

28/06/2011 22:54
(GDVN) – Vì “kẹt nét” 90 nghìn đồng, N được một đối tượng đến “cứu” và bán vào một ổ mại dâm tại Hưng Yên.
(GDVN) – Vì “kẹt nét” 90 nghìn đồng, N được một đối tượng đến “cứu” và bán vào một ổ mại dâm tại Hưng Yên.
{iarelatednews articleid='5866,5851,5736,5671,5490,5403,5400,5372,5282'}
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21h ngày 27/6, cháu Nguyễn Thị Thuý N (SN 1995) đến Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trình báo: hồi 10h ngày 19/6, cháu N chơi internet ở số 6 ngõ 95 Phúc Tân.
Do nợ quán 90 nghìn đồng, cháu N đã gọi bạn đến cứu nét. Có một phụ nữ tự xưng là Tâm đi xe taxi đến thanh toán tiền cho cháu N. Sau đó, đối tượng này đưa cháu N đi mua sắm quần áo và đến quán karaoke Kim Thảo, ở thị trấn Bần (Hưng Yên). 
Tại đây, Tâm “gửi” nạn nhân N cho một đối tượng tên là Hưng.
Những ngày sau đó, tên Hưng đã bắt cháu N phải bán dâm tại quán. Tối 27/6, lợi dụng trời mưa to không ai để ý, cháu N và cháu Mai Thị H (SN 1994, ở Văn Lý, Hà Nam) cũng làm ở quán karaoke trên đã bỏ trốn về nhà và tới Công an phường Phúc Tân trình báo.
Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên truy xét bắt đối tượng cưỡng ép bán dâm để xử lý trước pháp luật.
Phúc Hưng