Bảng giá cát-xê khủng của Mr Đàm, Khắc Việt, Hà Hồ, Hoài Linh

13/05/2012 07:30
Theo Afamily
Có nhiều loại chương trình với mức cát-sê khác nhau gồm hát event, hát bar, hát tại thành phố (bao gồm chương trình sân khấu và phòng trà) và hát doanh thu tại các tỉnh.
Thường công thức tính lương của các ca sĩ là lương hát event sẽ bằng với lương hát bar tại các tỉnh, lương hát chương trình sân khấu sẽ bằng với lương hát tại các phòng trà tại thành phố…

Event

Đây là thể loại chương trình mà các ca sĩ thích hát nhất bởi chỉ cần hát khoảng 3 bài mà lương lại cao nhất. Nếu chương trình có thêm những điều kiện như đeo sản phẩm của nhãn hàng đó khi hát hay ở lại sau khi hát để giao lưu chụp hình thì nghiễm nhiên lương lại cao hơn gấp rưỡi.

Event cũng có nhiều kiểu, được trả cao nhất vẫn là hát đám cưới, sau đó là hát hội nghị côngty tại các khách sạn, các event ngoài trời miễn phí thường lương thấp hơn một chút nhưng vẫn là khá cao vì cứ dính đến nhãn hàng thì ca sĩ tha hồ mà đòi giá.

Theo nhiều nguồn tin, giá của Mr Đàm hát đám cưới tại các tỉnh khoảng 15 ngàn USD,
Theo nhiều nguồn tin, giá của Mr Đàm hát đám cưới tại các tỉnh khoảng 15 ngàn USD,

Theo nhiều nguồn tin, giá của Mr Đàm hát đám cưới tại các tỉnh khoảng 15 ngàn USD, anh cùng Mỹ Tâm cũng là 2 ca sĩ có giá lương hát event cao nhất rơi vào tầm 5 đến 6 ngàn USD tại thành phố.

Tiếp đến là Hà Hồ khoảng gần 3 ngàn USD. Mốc 2 ngàn USD được đặt ra để phấn đấu hơn cả, Uyên Linh sau VietnamIdol một lèo đạt được mốc này, Thủy Tiên, Thu Minh, Lệ Quyên, Minh Hằng cũng đang có giá ở mức này.

Còn dưới nữa thì có Hiền Thục, Phương Linh, Văn Mai Hương, các ngôi sao hạng A ngày trước như Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, Cẩm Ly, Quang Dũng… cũng ở mức xấp xỉ.

Event ngoài trời miễn phí vé vào cổng thường lựa chọn những cái tên đại chúng để thu hút khán giả đến đông như Tuấn Hưng, Khánh Phương, Ngô Kiến Huy, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh…

Giá event đi tỉnh tùy nhãn hàng có thể cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi giá event tại thành phố, lúc này sẽ bao gồm cả chi phí ăn ở đi lại và nhóm múa (nếu có). Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Thủy Tiên, Minh Hằng… thường luôn yêu cầu chương trình phải lo chi phí cho nhóm múa của họ đi cùng. Những chương trình event này ca sĩ rất thích vì thêm lý do là họ không phải lo đóng thuế mà công ty tổ chức sự kiện sẽ đóng thuế thu nhập thay họ.

Bar

Theo công thức chung thì giá event tại thành phố bằng giá hát bar tại các tỉnh thành. Có hai kiểu ca sĩ “ăn” tại các quán bar hơn cả, điểm chung là họ sẽ hát những ca khúc sôi động, nam ca sĩ thì phải thật mạnh mẽ và khuấy động được khán giả, nữ ca sĩ thì phải xinh đẹp, sexy và gợi cảm.

Theo nguồn tin trong showbiz thì Hồ Ngọc Hà gần như không hát bar nữa vì “người ấy” sợ sự phức tạp tại đây mặc dù là một cái tên hot nhất nhì. Còn Thủy Tiên, Minh Hằng, Ngân Khánh... là những ca sĩ nữ luôn bảo đảm doanh thu cho các quán bar khi tên họ được giới thiệu. Trong số 3 ca sĩ này thì Thủy Tiên và Minh Hằng có lương gần như nhau, còn Ngân Khánh thấp hơn chừng 10 triệu.

Minh Hằng là cái tên đảm bảo thu hút cho các show diễn ở quán bar
 Minh Hằng là cái tên đảm bảo thu hút cho các show diễn ở quán bar


Những nam ca sĩ mạnh mẽ, biết giao lưu và quậy cực đắt show bar có thể kể tên là Tuấn Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Quang Hà, Cao Thái Sơn, Ngô Kiến Huy, Khắc Việt.

Ca sĩ chỉ cần hát bar mà khách thích thì có thể 2 tháng hát 1 lần tại cùng một chỗ, showbiz cũng từng đồn rằng có nam ca sĩ hát nhạc teen thời kì đang ăn khách ngoài thị trường, được thỏa thuận hát tại một quán bar 5 ca khúc nhưng hát đến ca khúc thứ 3 mà khách không thích thì chủ bar vẫn sẵn sàng lên nhắc khéo để cắt bớt và vẫn trả mức cát-sê như đã thỏa thuận ban đầu.

Chương trình tại các tụ điểm ngoài trời cũng có giá tương đương với hát tại các phòng trà. Nếu event có mức 2 ngàn USD làm chuẩn thì hát tại thành phố các sao thường chạm mức 10 triệu. Tức là 10 triệu đã gọi là giá cao, cao lắm như Đàm Vĩnh Hưng thì gấp 3, 4 lần vì những nơi này lượng khán giả không nhiều nhưng lại làm thường xuyên. Phòng trà nào mời được Mr Đàm, Hồ Hà, Lệ Quyên, Mỹ Tâm thì coi như bảo đảm cho doanh thu của đêm đó thắng lớn.

Sân khấu bình dân thì có Hoài Linh cũng bảo chứng cho doanh thu phòng vé đồng thời các sân khấu này là thế mạnh của Phương Thanh, Thanh Thảo vì khán giả vốn thích họ pha trò và họ có khuấy động sân khấu.

Tour lưu diễn tỉnh, chương trình doanh thu

Những ca sĩ “đại chúng” mới có thể tham gia và được mời hát ở các thành phố lớn cũng như chương trình doanh thu tại các tỉnh mà điều này chưa ai qua được Đan Trường. Ông bầu Hoàng Tuấn luôn sắp xếp lịch diễn rất hợp lý, tháng này đi miền Tây thì tháng sau đi miền Trung, sau đó mới là tour miền Bắc, 3 đến 4 tháng thì xoay lại một lần.

Lệ Quyên luôn là cái tên không thể thiếu ở các phòng trà ca nhạc
Lệ Quyên luôn là cái tên không thể thiếu ở các phòng trà ca nhạc


Nếu chương trình doanh thu chỉ làm 1 ngày bán vé thì giá được tính xấp xỉ event, nhưng giảm khoảng 10 triệu. Còn những tour lưu diễn tỉnh dài ngày, một ngày sẽ diễn chừng 3 đến 4 điểm thì lương Đan Trường trên 10 triệu 1 điểm diễn.

Hoài Linh, Phi Nhung cũng có cát-sê xấp xỉ vậy. Ngày trước những show diễn tại các tỉnh thành rất ăn khách, khi đó Lý Hải là “ông vua tỉnh”, chỉ sau một thời gian ngắn chăm chỉ chạy show tỉnh anh có thể mua nhà lầu, xe hơi.

Còn những cái tên ăn khách khác tại các tỉnh thành như Tim, Khánh Phương, AkiraPhan, Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn có cát-sê vào tầm 5, 6 triệu 1 điểm diễn.

Những ca sĩ chuyên hát tỉnh như Lâm Chấn Huy, Châu Việt Cường, Lâm Chấn Khang… chỉ vào tầm 3 triệu 1 điểm diễn có khi thấp hơn vì diễn bỏ mối cho bầu show. Hiện nay Khắc Việt đang giữ mật độ chạy show nhiều nhất vì liên tục có các hit, mới nhất bầu show kể rằng Khắc Việt đi miền Tây rất ăn khách, điều mà chưa có ca sĩ Hà Nội nào làm được từ trước đến nay.

Theo Afamily