Triều Tiên đóng cửa tất cả các trường đại học trong 10 tháng

29/06/2011 02:40
(GDVN) - Bình Nhưỡng đã quyết định đóng cửa tất cả các trường đại học trong nước 10 tháng tới để gửi các sinh viên tham gia lao động...

(GDVN) - Theo Telegraph, Bình Nhưỡng đã quyết định đóng cửa tất cả các trường đại học trong nước 10 tháng tới để gửi các sinh viên tới làm việc tại nông trường, các nhà máy và các công trình xây dựng.

Theo quyết định của các nhà lãnh đạo, sinh viên sẽ tham gia lao động để góp phần xây dựng lại nền kinh tế và giúp Triều Tiên đạt được bước đột phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển kinh tế vào mùa Xuân năm 2012 như dự đoán của các nhà lãnh đạo nước này.

Ngoài ra, sinh viên sẽ tham gia xây dựng các công trình cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà sáng lập nước Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Chủ tịch Kim Jong-il
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (giữa).

Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các sinh viên hiện đang theo học tại nước ngoài được miễn trừ tham gia lao động.

Trên khắp đất nước Triều Tiên, nhiều tòa nhà mới đang được xây dựng, những tòa nhà bị ảnh hưởng sau một trận bão lớn gần đây rất cần được sửa chữa nên rất thiếu nhân lực.

Do đó, sinh viên đại học sẽ được huy động để tham gia hoạt động này.

{iarelatednews articleid='4537,4099,3956,3946,3514,3258,3178,3101,3045,3023,2680,2830,2744,2700,2682,2676,2645'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)