M.U mất chức vô địch đầy cay đắng trong những phút đá bù

13/05/2012 23:40
Bích Bích
(GDVN) - Một vòng đấu căng thẳng và kịch tính. Chức vô địch đã được luân phiên chuyển qua chuyển lại giữa M.U và Man City và vòng quay vẫn chưa kết thúc cho tới khi 2 trận đấu khép lại.
Trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về M.U. Nhưng chiến thắng này không đủ để giúp "Quỷ đỏ" bảo vệ được danh hiệu vô địch bởi Man City đã thắng QPR với 2 bàn được ghi ở những phút đá bù. Như vậy là Man City đã lên ngôi vô địch nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua cao hơn. Đây là một danh hiệu xứng đáng của thầy trò Mancini, những người đã chơi ổn định hơn và đá trên cơ M.U trong những trận đối kháng trực tiếp.
M.U cần thêm nhiều những nhân tố mới như Phil Jones, De Gea.
M.U cần thêm nhiều những nhân tố mới như Phil Jones, De Gea.
Sự chuyển giao quyền lực giữa 2 đội bóng thành Manchester ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là khởi đầu mới cho một cuộc cách mạng mới, M.U sẽ phải chi tiền để nâng cấp đội hình, trong khi Man City sẽ bạo chi hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở mùa giải sau, với một cuộc đua mới giữa Man xanh và Man đỏ.
-----
Phút 90. Không thể tin nổi, Man City đã ghi liền 2 bàn trong những phút đá bù và giờ họ dẫn QPR 3-2.
M.U mất chức vô địch vào phút chót.
M.U mất chức vô địch vào phút chót.
Phút 85. Man City 1-2 QPR, Sunderland 0-1 Man United. M.U tiến rất gần đến chức vô địch Anh thứ 20 của mình!!!!!!!Phút 77. Liên tiếp 3 pha bỏ lỡ của Paul Scholes, Ryan Giggs và Ashley Young.Phút 74. Sunderland tung Connor Wickham vào thay David Vaughan.Phút 71. Paul Scholes (Manchester United) chơi xấu và bị phạt thẻ vàng.Phút 68. Antonio Valencia (Manchester United) sút bóng bằng chân phải nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai cho M.U. Trước đó, cú sút chân trái của Ryan Giggs cũng đã bị chặn.Phút 67. Không thể tin nổi. Man City đã để QPR dẫn ngược 2-1 với bàn thắng của Mackie dù đội bóng London này chỉ còn 10 người trên sân!Phút 66. Thời gian trôi về những phút cuối trận, sự hồi hộp gia tăng và M.U gần hơn tớ chiếc cúp vô địch, nhưng rất mong manh!Phút 62.  Sunderland tung Wayne Bridge vào thay Phillip Bardsley bị chấn thương.Phút 56. Ryan Giggs bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi.Phút 56. Nếu tỷ số 2 trận được giữ nguyên, Man United mới là đội vô địch và QPR sẽ trụ hạng. Rất bất ngờ!Phút 48. Không thể tin được, Man City đã bị QPR gỡ hòa 1-1 ở phút 48. Người ghi bàn là tiền đạo người Pháp D. Cisse.HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Liệu M.U sẽ ghi được thêm bao nhiêu bàn trong 45 phút còn lại?HẾT HIỆP 1. Tỷ số tạm thời là 1-0 cho M.U.Tỷ số các trận còn lại sau khi kết thúc hiệp 1: Chelsea    2 - 0    Blackburn Everton    2 - 0    NewcastleManchester City    1 - 0    QPR Norwich City    2 - 0    Aston Villa Stoke City    1 - 2    BoltonSunderland    0 - 1    Manchester United Swansea City    0 - 0    Liverpool Tottenham    1 - 0    Fulham West Bromwich A.    2 - 2    Arsenal Wigan Athletic    2 - 1    WolvesPhút 43. Sunderland tung Ahmed Elmohamady vào thay O'Shea chấn thương.Phút 39: James McClean (Sunderland) sút chân trái từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Stéphane Sessegnon nhưng vẫn chưa thể có bàn gỡ.
QPR phòng ngự tử thủ nhưng không thể cầm chân Man City đến hết hiệp 1.
QPR phòng ngự tử thủ nhưng không thể cầm chân Man City đến hết hiệp 1.
Phút 39: Zabaleta đã giúp Man City mở tỷ số vào lưới QPR. Mọi nỗ lực của Man United có thể sẽ đổ sông đổ bể.Phút 37: Phil Jones phạm lỗi với James McClean và bị phạt thẻ. Sunderland được hưởng quả phạt.Phút 36. Cơ hội nguy hiểm cho Sunderland. Stephane Sessegnon chuyền cho Fraizer Campbell bắt volley chân phải chạm cột khung thành M.U. Phút 31. Tới lượt Bardley phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng.Phút 30. Một vòng đấu đầy sôi động. 8/10 trận đấu đã có bàn thắng và 1 trong 2 trận chưa có bàn mở tỷ số là Man City - QPR.Phút 26. Bàn mở tỷ số khiến M.U chơi tự tin hơn. Rooney vừa giành được một quả phạt trực tiếp. Trong khi đó, Man City cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đáng kể trước QPR, đội bóng cần 1 điểm để trụ hạng và sẽ chơi tử thủ.Phút 24. Fraizer Campbell bị trọng tài Webb phạt thẻ vàng do phạm lỗi với đồng đội cũ Evra.Phút 22. M.U đã mở được tỷ số nhưng Man City vẫn đang bị cầm chân trên sân nhà. Nếu kết quả này được giữ nguyên, M.U sẽ vô địch!
Rooney mở tỷ số sau cú đánh đầu.
Rooney mở tỷ số sau cú đánh đầu.

Phút 20. VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rooney mở tỷ số cho M.U bằng cú đánh đầu cận thành vào góc trái, người chuyền bóng chính là Phil Jones.
Phút 15: Ashley Young hoạt động rất tích cực bên cánh trái kể từ đầu trận nhưng Phillip Bardsley và thủ môn Simon Mignolet đã hoạt động tích cực để ngăn Young chuyền bóng cho Rooney hay dứt điểm ghi bàn.Phút 12: M.U vẫn chưa có cơ hội đáng kể nào. Ở trận đấu cùng giờ, Man City vẫn đang bị cầm chân 0-0, trong khi Tottenham và Arsenal đều đã có bàn mở tỷ số.Phút 8: Antonio Valencia tung đường chuyền bóng nhưng thủ môn Simon Mignolet đã tóm được.Phút 7: David Vaughan gây bất ngờ với cú sút chân trái từ cự ly 25m. David De Gea vất vả cản phá. Phút 3: Ryan Giggs phạm lỗi với đồng đội cũ Phillip Bardsley. Simon Mignolet thực hiện quả đá phạt.TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.  Sunderland được giao bóng trước.Đội hình xuất phát của M.U: De Gea, Jones, Ferdinand, Evans, Evra, Scholes, Carrick, Giggs, Valencia, Young, Rooney.
------
Như vậy là Sir Alex đã bố trí đội hình với chỉ một mình Rooney đá cắm cho một trận đấu cần nhiều bàn thắng nhất có thể. Yểm trợ cho tiền đạo số 10 là Scholes, Carrick, Giggs, Valencia và Young. Sẽ là ngày phán xét cuối cùng cho số phận của Man United ở mùa giải này. Họ sẽ thi đấu với cái đầu luôn hướng về Etihad để chờ đợi QPR cầm chân Man City. Nhưng Rooney cùng các đồng đội cần phải ‘giải quyết’ Sunderland êm đẹp trước đã. Cả 10 trận đấu ở vòng 38 Premier League 2011/12 đều diễn ra vào lúc 21h.
M.U không có quyền tự quyết.
M.U không có quyền tự quyết.
Chiếc cúp vô địch Premier League mùa này đã được đưa đến sân Etihad để sẵn sàng trao cho Man City, người trao cúp là Richard Scudamore (CEO của LĐBĐ Anh - FA). Một bản sao của chiếc cúp cũng đã được đưa tới sân Ánh sáng để trao cho Man United trong tình huống ‘Quỷ đỏ’ vô địch, người sẽ trao ‘cúp giả’ trong trường hợp này là Dave Richards (Trưởng BTC giải Premier League).Đội hình thi đấu

Sunderland:
Mignolet, O'Shea, Turner, Bramble, Bardsley, Gardner, Vaughan, Colback, McClean, Sessegnon, Campbell. Dự bị: Westwood, Bridge, Wickham, Ji, Meyler, Kyrgiakos, Elmohamady.
Man Utd: De Gea, Jones, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Scholes, Valencia, Giggs, Young, Rooney. Dự bị: Amos, Owen, Berbatov, Park, Hernandez, Nani, Rafael Da Silva.
Bích Bích