Đi ngược chiều gây nạn còn đánh chết người

13/05/2012 22:32
Theo N.Quyết/Người Lao Động
Đi ngược chiều, xảy ra va chạm với anh Phạm Tăng K. ở Đông Anh - Hà Nội song Nguyễn Đức Chung và Hoàng Ngọc Biên không những không biết lỗi mà còn đuổi theo đánh anh dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/5 khi anh Phạm Tăng K. (SN 1977, trú ở thị trấn Đông An, huyện Đông Anh - Hà Nội) đi xe máy đến ngã tư trung tâm thị trấn Đông Anh thì va chạm giao thông với 2 thanh niên đi ngược chiều. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát đánh nhau.

Do chỉ có một mình nên anh K. phải bỏ chạy. 2 đối tượng đi ngược chiều không những không dừng lại mà còn tiếp tục đuổi theo dùng tay chân đánh, làm anh K. ngã ra đường.

Anh K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, sau đó được chuyển ngay lên Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Đến 13 giờ 30 ngày 12/5, anh K. tử vong do thương tích quá nặng.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an huyện Đông Anh đã làm rõ và bắt 3 đối tượng: Nguyễn Đức Chung (SN 1983, trú ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh), Hoàng Ngọc Biên (SN 1983, trú xã Uy Nỗ, Đông Anh) và Lê Đức Kỳ (SN 1990, ở xã Tiên Dương, Đông Anh).

Trong đó, Chung và Biên là 2 kẻ đi xe máy ngược chiều gây tai nạn còn đuổi đánh anh K.. Sau khi tai nạn, thấy anh K. bỏ chạy, Chung gặp Kỳ đi xe máy ở ngoài đường nhờ Kỳ chở đuổi theo để tiếp tục đánh nạn nhân.

Theo N.Quyết/Người Lao Động