Ảnh: Trung Quốc lại cho bay thử nghiệm J - 20

14/05/2012 08:01
Hồng Thủy (nguồn Sina)
(GDVN) - J - 20 là máy bay tàng hình đầu tiên do Trung Quốc "tự" nghiên cứu, chế tạo mà giới truyền thông nước này so sánh ngang hàng với F-22 "cánh cụp cánh xòe" của Mỹ hoặc Sukhoi T-50 của Nga. Đây sẽ là dòng chiến đấu cơ thế hệ 4 để Trung Quốc thay thế cho các chiến đấu cơ đa chức năng thế hệ 3 là J-10, J-11 trong tương lai sau 2020 trở đi. J-20 được nghiên cứu và chế tạo tại trung tâm Nghiên cứu thiết kế máy bay Thành Đô. Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc tự hào "khoe" J-20 của họ bay thử thành công làm "chấn động giới truyền thông phương tây", thậm chí tờ Nhân dân nhật báo bản điện tử còn lập hẳn một chuyên mục về J-20 cho những độc giả Trung Quốc quan tâm đến quân sự, đặc biệt là công nghệ quân sự Trung Quốc được ngắm ngía chiếc chiến đấu cơ hiện đại nhất này của Bắc Kinh.
J-20 bay thử thành công hôm 12/5 tại căn cứ quân sự Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên
J-20 bay thử thành công hôm 12/5 tại căn cứ quân sự Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
J-20 trên đường băng nhìn từ xa
Cận cảnh J-20 lúc vừa cất cánh
Cận cảnh J-20 lúc vừa cất cánh
J-20 trên bầu trời Thành Đô
J-20 trên bầu trời Thành Đô
J-20 cất cánh
J-20 cất cánh
J-20 nhả khói
J-20 nhả khói
Quay trở lại đường băng
Quay trở lại đường băng
Hoàn thành bay thử nghiệm
Hoàn thành bay thử nghiệm
Hồng Thủy (nguồn Sina)