Nóng sáng 14/5: Chiều tối nay, không khí lạnh tràn về miền Bắc

14/05/2012 10:17
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Tp.HCM: Tăng mức phí giữ xe. Thêm 200.000 người dân được cấp nước sạch. 
Bị tố khai man học vị, CEO Yahoo từ chức... là những tin nóng sáng 14/5.
Chiều tối nay, không khí lạnh trành về miền Bắc

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai (14/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trưa nay (13/5) phổ biến 34 - 36 độ C, một số nơi cao hơn như Hồi Xuân (Thanh Hóa): 36,30C; Con Cuông (Nghệ An): 36,3 độ C…
 
Dự báo, đợt nắng nóng ở các khu vực này còn kéo dài đến hết ngày mai.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)


 Do ảnh hưởng củ không khí lạnh, chiều tối và đêm mai Bắc Bộ sẽ có mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh.

 
Sau đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.
 
Ở Bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
 
Ngày mai, nhiệt độ tại Bắc Bộ cao nhất vẫn còn khoảng 35 độ C, nhưng đến đêm có thể chỉ còn 25 độ C. Sang đến ngày thứ ba (15/5), không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống, cao nhất còn khoảng 30 độ C vào ban ngày và thấp nhất vào khoảng 24 độ C vào ban đêm. Trời mát.

Tp.HCM: Tăng mức phí giữ xe
Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Tài chính TP khẩn trương đề xuất việc điều chỉnh mức phí giữ xe ở TP để trình HĐND TP xem xét vào kỳ họp giữa năm nay.

Theo dự thảo của Sở Tài chính, mức phí giữ xe máy sẽ được chia làm ba nhóm với mức thu tăng thêm so với mức cũ từ 1.000 - 2.000 đồng/lượt/xe số, mức phí của xe tay ga cao hơn xe số 1.000 đồng/lượt.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Đối với ôtô, dự thảo đề xuất càng vào khu trung tâm mức phí giữ xe càng cao và mức phí giữ ôtô ban đêm cao gấp đôi so với ban ngày.

Theo dự thảo, mức phí giữ ôtô tăng thêm 40 - 50% so với mức hiện hành tùy từng loại xe và chất lượng dịch vụ.

Ví dụ với ôtô dưới 10 chỗ ngồi, dự thảo đề xuất mức phí giữ xe 20.000 đồng/lượt ngày đối với các quận 1, 3, 5; 15.000 đồng/lượt đối với các quận còn lại và 7.000 đồng/lượt đối với năm huyện ngoại thành (mức phí cũ với ôtô 4-15 chỗ từ 5.000-14.000 đồng/lượt).
Cấp gạo cho dân vùng bệnh lạ
Thanh Niên Online đưa tin, ngày 13/5, UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cấp phát 60 tấn gạo cho 405 hộ dân nằm trong vùng bệnh lạ (bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) thuộc các thôn Làng Rêu, Làng Tương, Gò Nghênh, Huy Long (xã Ba Điền).

Mỗi hộ được nhận 45 kg gạo, dùng thay thế cho gạo ủ mà các chuyên gia của Bộ Y tế nghi ngờ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh lạ.

Một phụ nữ đồng bào H're cõng gạo trắng được hỗ trợ trên đường về nhà. Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.
Một phụ nữ đồng bào H're cõng gạo trắng được hỗ trợ trên đường về nhà. Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.

Cùng ngày, UBMTTQ VN H.Ba Tơ hỗ trợ 2 triệu đồng/bệnh nhân và 4,5 triệu đồng/người chết vì bệnh lạ. Cơ quan quân sự H.Ba Tơ cũng huy động cán bộ chiến sĩ về xã Ba Điền giúp dân gieo sạ lúa hè thu.

Đến nay, H.Ba Tơ đã có hơn 200 trường hợp mắc bệnh lạ, trong đó 21 người tử vong, hiện có 4 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng lo ngại là tình trạng tái phát bệnh có tỷ lệ khá cao, dẫn đến dễ tử vong do suy đa phủ tạng.
Cây xăng bốc cháy, 2 người bị thương

Thông tin trên VnExpress, cây xăng Thảo Lan ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đêm 12/5 bất ngờ phát cháy dữ dội, khói nghi ngút. Trong đám lửa có tiếng kêu cứu của hai phụ nữ.

Những người xung quanh đổ đến hiện trường hỏa hoạn để dập lửa, phát hiện hai chị em bà chủ cây xăng là Đào Thị Nhị và Nguyễn Thị Hương (em dâu bà Nhị) đã bị bỏng đang kêu cứu.

Các nhân chứng cho biết lửa và khói bốc lên ngùn ngụt. Cả khu phố náo loạn vì sợ cháy lan. Hai chị em bà Nhị bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt cùng người dân dập lửa. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 13/5, công an huyện Bù Đăng cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy cây xăng Thảo Lan.

Tàu cánh ngầm va vào tàu chở dầu

Thông tin trên báo Người Lao Động, trên đường từ TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi TPHCM, vào lúc 7 giờ ngày 13/5, tàu cánh ngầm Greenlines 06 va vào tàu chở dầu khiến đông đảo hành khách trên tàu hoảng loạn.

Vị trí va chạm của 2 tàu. Ảnh: Vietnamnet.
Vị trí va chạm của 2 tàu. Ảnh: Vietnamnet.

Thông tin ban đầu cho hay tàu Greenlines 06 rời bến chưa được 15 phút thì bị chết máy, trôi tự do, sau đó va vào một tàu chở dầu đang neo trên biển. Vụ va chạm làm tàu Greenlines 06 bị vỡ phía trước một đoạn dài hơn 1 m và nhiều cửa kính. Hơn một giờ sau, một tàu ứng cứu đã đến hiện trường đón tất cả hành khách lên bờ. Tàu Greenlines 06 thuộc Công ty CP Dòng Sông Xanh, tàu chở dầu bị va thuộc sở hữu của Công ty CP Sông Châu.
Thêm 200.000 người dân được cấp nước sạch
Báo Tin tức đưa tin, theo Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội Nguyễn Như Hải, mùa hè năm nay kế hoạch cấp nước tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng nước được đảm bảo, đặc biệt đáp ứng thêm được trên 200.000 dân được cấp nước sạch. Nhiều khu vực xa nguồn nước, khu vực khó khăn về nước trong nhiều năm nay, tình hình cung cấp nước sạch sẽ được cải thiện.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Song do diễn biến thời tiết năm nay bất thường, nguồn nước tiếp tục cạn kiệt, tình hình cung cấp điện không ổn định, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân ngày càng tăng cao, giá cả nguyên, nhiên vật liệu và nhất là giá điện sẽ tăng cao ảnh đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh của công ty.
Bị tố khai man học vị, CEO Yahoo từ chức

Tuổi Trẻ Online dẫn lại tin trích nguồn AP cho hay, sau hơn một tuần chịu sự chỉ trích của dư luận vì khai man học vị, ngày 13/5 CEO đương nhiệm của Yahoo Scott Thompson đã chính thức từ chức. Ông là người thứ tư rời bỏ chức vị CEO Yahoo trong vòng 5 năm qua.

Việc ông Scott Thompson ra đi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Third Point - quỹ đầu tư sở hữu gần 6% cổ phiếu trong Yahoo. Dan Loeb - CEO của Third Point - cũng chính là người đầu tiên lên tiếng “tố” ông Thompson khai man bằng cấp.

Ross Levinsohn tạm thời nắm giữ chức vị CEO của Yahoo! sau khi Scott Thompson từ chức - Ảnh: Cnet.
Ross Levinsohn tạm thời nắm giữ chức vị CEO của Yahoo! sau khi Scott Thompson từ chức - Ảnh: Cnet.

Scott Thompson tốt nghiệp Đại học Stonehill chuyên ngành kế toán, nhưng trong hồ sơ ghi ông có cả bằng cử nhân chuyên ngành khoa học máy tính. Điều này khiến các cổ đông Yahoo vô cùng thất vọng bởi họ đang trông chờ Thompson - người mới lên nhận chức CEO hồi tháng 1 vừa qua - có thể mang lại “làn gió mới” cho công ty.
H.P (Tổng hợp)