Hàng trăm kg động vật hoang dã được “tuồn” vào Hà Nội

14/05/2012 18:59
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hàng trăm kg động vật hoang dã “tuồn” vào Hà Nội. 11 lao động Việt Nam ở Nga bị ngược đãi đã về nước... là những thông tin đáng chú ý tối 14/5.
Hàng trăm kg động vật hoang dã “tuồn” vào Hà Nội
Thông tin trên Vietnam+, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay (14/5).
Khi làm nhiệm tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 90A-003.00 do lái xe là Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1974) ở Duy Tiên, Hà Nam điều khiển có biểu hiện nghi vấn. 
Lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe cùng người phụ nữ đi cùng xuống để kiểm tra. Lái xe và người phụ nữ này quanh co và định bỏ chạy nhưng tổ công tác kiên quyết kiểm tra.
Tang vật thu giữ được. Ảnh: CQĐT.
Tang vật thu giữ được. Ảnh: CQĐT.

Chỉ đến lúc này, lái xe mới khai nhận toàn bộ số thùng hàng các tông trên xe là động vật hoang dã các loại.
Tổ công tác đã đưa chiếc xe cùng toàn bộ số hàng trên về đơn vị kiểm tra. Kết quả, bên trong là hàng trăm con rùa các loại. Tổng số rùa này lên tới hàng trăm kilôgam. Ngoài rùa, còn có rất nhiều kỳ đà với trung bình mỗi con nặng khoảng trên dưới 10kg. Số trăn, rắn cũng được tìm thấy trong xe với nhiều chủng loại, có trọng lượng lên tới hàng chục kilôgam.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
11 lao động Việt Nam ở Nga bị ngược đãi đã về nước
Thông tin trên Thanh Niên Online, 11 lao động trong số gần 40 lao động làm việc tại xưởng giày da thành phố Ekaterinbua (tỉnh Svetlov, Liên bang Nga) đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào hôm qua 13/5.

Anh Trần Văn Trọng (xã Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên), một trong những lao động may mắn về nước sớm cho hay, do chưa có vé máy bay nên phía môi giới đưa các lao động về theo 3 đợt.

Nhóm lao động đầu tiên từ Nga đã về tới sân bay Nội Bài chiều 13/5. Ảnh: Đặng Tiến.
Nhóm lao động đầu tiên từ Nga đã về tới sân bay Nội Bài chiều 13/5. Ảnh: Đặng Tiến.

Hiện vẫn còn 12 lao động ở tại TP Ekaterinbua chờ về nước vào ngày 26/5 và 16 lao động khác đang còn kẹt ở xưởng giày.

Cũng theo anh Trọng, trước khi ra sân bay về về nước, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã gặp gỡ và động viên tinh thần người lao động.

Trước đó, thân nhân của gần 40 lao động đã gửi đơn kêu cứu tới Báo Thanh Niên nhờ giúp đỡ vì con em họ bị ngược đãi ở Nga.
Triển lãm 2.000 cuốn sách quý về Bác Hồ

Báo An ninh thủ đô đưa tin, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu Thái Nguyên, sáng 14/5, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Triển lãm sách về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2.000 cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại triển lãm sách.
2.000 cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại triển lãm sách.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 – 20/5/2012), kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa.

2.000 ấn phẩm được giới thiệu trưng bày tại cuộc triển lãm đã giới thiệu với bạn đọc và toàn thể nhân dân trên về cuộc đời và sự nghiệp cũng như các tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời kỳ sống và làm việc tại ATK Thái Nguyên.
Cầu đã thông xe nhưng lan can vẫn chưa có

Thông tin do bạn đọc Tuổi Trẻ Online cung cấp, cầu Am bắc qua sông Nhuệ, đoạn qua phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) đã thông xe gần nửa năm nay. Thế nhưng lan can cầu thì không biết bao giờ mới có. 

Ảnh chụp trưa 13/5.
Ảnh chụp trưa 13/5.

Những thanh sắt nhô ra từ thân cầu để xây dựng lan can đã hoen gỉ. Lan can cầu hiện nay chỉ được làm bằng những cây gỗ rất sơ sài khiến người đi bộ, xe thô sơ không dám đi phần đường của mình.

Không biết lan can cầu bao giờ mới được xây dựng?
Nhật Bản có thể tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Oi

VOV Online đưa tin, nhà máy điện hạt nhân Oi nằm ở thị trấn Oi thuộc tỉnh Fukui, miền trung Nhật Bản có triển vọng được tái khởi động sau khi Hội đồng địa phương thành phố tán thành việc tái khởi động lò phản ứng số 3 và số 4.

Hai lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy điện Oi. Ảnh: Reuters.
Hai lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy điện Oi. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra chiều 14/5, 11 trên tổng số 12 nghị sỹ của Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu thông qua việc tái khởi động. Các ý kiến tán thành đều cho rằng, việc tái khởi động nhà máy là cần thiết cho nền kinh tế của Nhật Bản và của thị trấn.
Anh lần đầu tiên cân bằng được ngân sách quân sự

Báo Tin tức đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh lần đầu tiên trong lịch sử đã cân bằng được ngân sách của mình và dự kiến sẽ không cắt giảm thêm lực lượng hoặc các chương trình mua sắm.
Binh sĩ Anh. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
Binh sĩ Anh. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.

Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond sẽ sớm đưa ra tuyên bố về vấn đề này. Phát biểu trên tờ "Thời báo Chủ nhật", ông Hammond cho biết "trong vài ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ có thể đưa ra một tuyên bố rất quan trọng rằng bộ này đã cân bằng được ngân sách của mình" lần đầu tiên trong lịch sử.
Hải Phong (Tổng hợp)