Tử hình hai anh chị "trùm" ma túy đất cảng

15/05/2012 11:14
T.B
(GDVN) - Hai anh chị “trùm” ma túy Hải Phòng vẫn phải nhận án tử hình sau khi kháng cáo xin giảm tội.

Ngày 14/5, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và bác bỏ đơn kháng cáo, tuyên y án đối với 3 bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (40 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hòa (40 tuổi) cùng ở Hải Phòng mức án tử hình về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy” và 17 năm tù đối với Lư Gia Tường (47 tuổi) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào ngày 28- 11- 2011, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Mạnh Hòa mức án tử hình. Liên quan đến vụ án, Tòa án cũng ra quyết định tuyên phạt 15 bị cáo khác lần lượt nhận mức án từ hơn 1 năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng năm 2007, Anh mua thuốc lắc từ TP.HCM bán cho đối tượng Phong và một số đối tượng khác khoảng 14 lần, tổng cộng 1.300 viên thuốc lắc (trọng lượng 396,5g ketamine). Sau khi vụ án này bị phát hiện, Phong cùng đồng bọn bị xét xử, Kim Anh bỏ trốn.

Năm 2009, Kim Anh tình cờ gặp người bạn cũ Nguyễn Mạnh Hòa. Sau đó Hòa biết Kim Anh mua bán ma túy nên mua lại để bán lẻ kiếm lời với tổng cộng 6 bánh heroin và 1100 viên thuốc lắc đem về nhà cất giấu để bán. Nguồn ma túy bán cho Hòa, Kim Anh đều lấy từ Trung Quốc.

Đầu năm 2010, trong những lần thuê phòng trọ tại các khách sạn ở TP.HCM Hòa quen biết với Phạm Thị Phúc. Sau đó, Hòa mua của Phúc 1.000 viên thuốc lắc và 50g ma túy hàng đá về bán lẻ cho khách.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

T.B