Sao trẻ Barca đặt dấu chấm hết cho ảo tưởng của các đại gia Anh

29/06/2011 23:18
(GDVN) - Tránh lặp lại vết xe đổ mang tên Cesc Fabregas, Barcelona đã quyết định gia hạn hợp đồng 5 năm với tài năng trẻ Thiago Alcantara.

(GDVN) - Tránh lặp lại vết xe đổ mang tên Cesc Fabregas, Barcelona đã quyết định gia hạn hợp đồng 5 năm với tài năng trẻ Thiago Alcantara.

Trước khi giải vô địch U21 Châu Âu diễn ra, Thiago Alcantara bị coi là món hàng thừa của Barcelona khi cầu thủ trẻ này trở thành “mồi câu” trong vụ Cesc Fabregas và Alexis Sanchez.

Tuy nhiên, với bàn thắng từ cự ly 40m trong trận chung kết với Đan Mạch, Thiago Alcantara đã buộc Barca phải suy nghĩ lại, nhất là khi báo chí Anh đưa tin, Manchester United sẵn sàng  “giải cứu” cầu thủ sinh năm 1991 bằng số tiền 15 triệu bảng. Trong khi “Giáo sư” Wenger cũng xem Thiago Alcantara là sự thay thế hoàn hảo cho vị trí của Cesc Fabregas trong trường hợp F4 quyết định trở về Tây Ban Nha khoác áo Barcelona.

Thiago Alcantara sẽ ở lại Barca đến năm 2015.
Thiago Alcantara sẽ ở lại Barca đến năm 2015.

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, Thiago Alcantara sẽ ở lại với đội bóng đến ngày 30/6/ 2015. Số tiền để phá vỡ hợp đồng của Thiago Alcantara sẽ là 80 triệu bảng”, website của đội chủ sân Nou Camp đưa tin.

Thiago Alcantra năm nay 20 tuổi, sinh ra ở Bari, Italia. Nhưng anh lại lớn lên ở Tây Ban Nha. Bố của Thiago Alcantra là một cựu cầu thủ của đội Brazil, ông Mazinho. Bởi thế, cầu thủ sinh năm 1991 từng có quãng thời gian tập luyện cùng “đội nhi đồng” của Flamengo. Tuy nhiên, sau đó, ở độ tuổi 14 anh quyết định gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia danh tiếng của Barcelona.

Sau 4 năm “tu luyện”, ngày 17/5/2009, Thiago Alcantra có lần xuất hiện đầu tiên ở La Liga khi được vào sân đá thay vị trí của Eidur Gudjohnsen ở trận đấu giữa Barca và Mallorca. Còn bàn thắng đầu tiên của anh là ở trận thắng 4-0 của La Blaugrana trước Racing Santander.

Mai Mai