Vụ đôi tình nhân bị đốt: Một nạn nhân đã chết

30/06/2011 00:04
Chiều 29/6, cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã giải phẫu tử thi nạn nhân Trần Văn Pha để củng cố hồ sơ vụ án giết người.
Chiều 29/6, cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã giải phẫu tử thi nạn nhân Trần Văn Pha để củng cố hồ sơ vụ án giết người.
{iarelatednews articleid='5765,5591,5217,5092,4250,4109,3836'}
Pha chết tại BV Chợ Rẫy sau sáu ngày điều trị. Chiều cùng ngày, công an đã bàn giao thi thể Pha cho người nhà đưa về Thừa Thiên-Huế an táng. Hiện nạn nhân Lê Thị Giang (quê Nghệ An) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Như đã thông tin, vụ phóng hỏa đốt đôi tình nhân tại phòng trọ ở phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra trong đêm 23-6. Hung thủ đã khóa ngoài phòng trọ, đổ xăng vào phòng châm lửa đốt khiến Pha và Giang bị phỏng nặng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt nghi can Ngô Văn Kim (quê Quảng Ngãi), người yêu của Giang. Sau khi bị nạn, Giang khẳng định người phóng hỏa là Kim với ý định giết chết tình địch vì ghen tuông.
Theo VÕ BÁ/Pháp luật TPHCM