Ảnh màu cực hiếm về miền Bắc Việt Nam trước 1975 (P2)

17/05/2012 06:48
Long Hy (Nguồn Corbis, manhhai)
(GDVN) - Những tấm ảnh màu về miền Bắc trước năm 1975 do phóng viên nước ngoài thực hiện khi tác nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đồng Hới… tạo cho người xem một ấn tượng khó tả với những khung cảnh mới như ngày hôm qua.
Một người đàn ông chân trần, đầu đội nón lá đang vận chuyển những cây gỗ trên chiếc xe đạp của mình gần thị xã Vinh, tháng 3/1973. Ảnh: Werner Schulze/dpa/Corbis.
Một người đàn ông chân trần, đầu đội nón lá đang vận chuyển những cây gỗ trên chiếc xe đạp của mình gần thị xã Vinh, tháng 3/1973. Ảnh: Werner Schulze/dpa/Corbis.
Xe đạp là phương tiện chuyên chở cũng như phương tiện di chuyển chính của người dân miền Bắc Việt Nam, cũng như người dân khu phố Khâm Thiên ở thủ đô Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Werner Schulze/dpa/Corbis.
Xe đạp là phương tiện chuyên chở cũng như phương tiện di chuyển chính của người dân miền Bắc Việt Nam, cũng như người dân khu phố Khâm Thiên ở thủ đô Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Werner Schulze/dpa/Corbis.
Một trong 116 tù binh Mỹ được trao trả cho chính quyền Mỹ vào ngày 12/2/1973.
Một trong 116 tù binh Mỹ được trao trả cho chính quyền Mỹ vào ngày 12/2/1973.
Khu phố Khâm Thiên sau đêm bị máy bay B52 của Mỹ oanh tạc 1 năm trước. Người dân nơi đây đang dựng lại con phố làm nên lịch sử của thành phố. Ảnh chụp năm 1973.
Khu phố Khâm Thiên sau đêm bị máy bay B52 của Mỹ oanh tạc 1 năm trước. Người dân nơi đây đang dựng lại con phố làm nên lịch sử của thành phố. Ảnh chụp năm 1973.
Khu phố Khâm Thiên sau đợt ném bom vào mùa đông 1972. Ảnh chụp năm 1973.
Khu phố Khâm Thiên sau đợt ném bom vào mùa đông 1972. Ảnh chụp năm 1973.
Phố Khâm Thiên 1973.
Phố Khâm Thiên 1973.
Trẻ em Hà Nội, 1973.
Trẻ em Hà Nội, 1973.
Dân quân Hà Nội đang sửa chữa lại đường sá, cầu cống... bị bom đạn của Mỹ phá hoại. Ảnh chụp năm 1973.
Dân quân Hà Nội đang sửa chữa lại đường sá, cầu cống... bị bom đạn của Mỹ phá hoại. Ảnh chụp năm 1973.
Các em nhỏ học sinh Hà Nội với khăn quàng đỏ trên vai, một biểu tượng của Đoàn thanh niên ở những nước CNXH. Ảnh chụp năm 1973.
Các em nhỏ học sinh Hà Nội với khăn quàng đỏ trên vai, một biểu tượng của Đoàn thanh niên ở những nước CNXH. Ảnh chụp năm 1973.
Hà Nội năm 1973, các nữ dân quân đang san lấp hố bom cạnh một đường ray tàu gần khu vực Hà Nội.
Hà Nội năm 1973, các nữ dân quân đang san lấp hố bom cạnh một đường ray tàu gần khu vực Hà Nội.
116 tù binh Mỹ gồm phi công và binh lính được trao trả cho phía Mỹ vào ngày 12/2/1973.
116 tù binh Mỹ gồm phi công và binh lính được trao trả cho phía Mỹ vào ngày 12/2/1973.
Các tù binh được trao trả chào Đại tá A.J. Lynn ngày 12/2/1973. Ảnh: Bettmann/CORBIS.
Các tù binh được trao trả chào Đại tá A.J. Lynn ngày 12/2/1973. Ảnh: Bettmann/CORBIS.
Long Hy (Nguồn Corbis, manhhai)