Bắt nghi can vụ trộm 247 cây vàng tại Bình Thuận

16/05/2012 14:32
Theo Vietnam+
Hai nghi can bị bắt là Trần Thị Huệ (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thịnh (28 tuổi) đều ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chiều 15/5, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận đã bắt được hai nghi can trong vụ trộm 247 lượng vàng SJC tại nhà ông Bùi Ngọc Quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm Cao su Bình Thuận (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Nhà ông Bùi Ngọc Quan - nơi xảy vụ trộm. (Nguồn: Thanh Niên)

Nhà ông Bùi Ngọc Quan - nơi xảy vụ trộm. (Nguồn: Thanh Niên)

Qua quá trình điều tra theo dõi đối tượng, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã lần ra các nghi can tham gia vụ trộm vàng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đó là  là Trần Thị Huệ (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thịnh (28 tuổi) đều ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Qua điều tra khám xét, công an đã thu giữ 26 lượng vàng SJC và hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ 26 lượng vàng SJC vừa thu giữ qua đối chiếu đều trùng khớp mã số, xuất xứ với số vàng bị mất tại nhà ông Quan. Hiện hai nghi can đã được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Công an Bình Thuận đã xác định danh tính bốn nghi can khác tham gia trong vụ trộm 247 lượng vàng. Khi hay tin Huệ và Thịnh bị bắt, một số nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 7/2, lợi dụng lúc nhà ông Bùi Ngọc Quan đi vắng, kẻ trộm đã dùng kềm cộng lực cắt cửa sổ, đột nhập vào phòng ngủ và dùng xà beng cạy két sắt, lấy trộm toàn bộ số vàng 247 lượng vàng SJC và 20 triệu đồng. Khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một xà beng, một con dao và két sắt đã bị phá.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Theo Vietnam+