Ảnh: Đoàn xe hậu cần của NATO bị kẹt tại Pakistan

16/05/2012 16:09
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Các nhà lãnh đạo Pakistan trong đêm ngày 15/5 đã hoãn lại quyết định khôi phục lại tuyến đường cung cấp hàng hóa và nhiên liệu cho các binh sĩ NATO đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Afghanistan. Quyết định trên khiến hàng trăm chiếc xe chở hàng của lực lượng này tiếp tục phải nằm chờ ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan.
Xe chở nhiên liệu cho lực lượng NATO tại Afghanistan bị kẹt tại thành phố Karachi, Pakistan ngày 16/5.
Xe chở nhiên liệu cho lực lượng NATO tại Afghanistan bị kẹt tại thành phố Karachi, Pakistan ngày 16/5.
Tuy nhiên, Islamabad đang xem xét duy trì lệnh cấm đối với mặt hàng vũ khí của NATO, trong khi có thể sẽ sớm mở lại tuyến đường vận chuyển nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.
Tuy nhiên, Islamabad đang xem xét duy trì lệnh cấm đối với mặt hàng vũ khí của NATO, trong khi có thể sẽ sớm mở lại tuyến đường vận chuyển nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.
Pakistan đã quyết định đóng cửa tuyến đường vận chuyển hàng hậu cần cho lực lượng NATO tại Afghnistan 6 tháng trước sau sự cố 24 binh sĩ nước này bị không quân Mỹ sát hại ở một tiền đồn biên giới.
Pakistan đã quyết định đóng cửa tuyến đường vận chuyển hàng hậu cần cho lực lượng NATO tại Afghnistan 6 tháng trước sau sự cố 24 binh sĩ nước này bị không quân Mỹ sát hại ở một tiền đồn biên giới.
Quyết định hoãn khôi phục tuyến đường trên được đưa ra với lý do dành thời gian cho Bộ Ngoại giao tiếp tục đàm phán với chính phủ Mỹ yêu cầu Washington đưa ra lời xin lỗi chính thức cho sự cố giết nhầm binh sĩ Pakistan...
Quyết định hoãn khôi phục tuyến đường trên được đưa ra với lý do dành thời gian cho Bộ Ngoại giao  tiếp tục đàm phán với chính phủ Mỹ yêu cầu Washington đưa ra lời xin lỗi chính thức cho sự cố giết nhầm binh sĩ Pakistan...
...và chấm dứt các cuộc tấn công của máy bay không người lái tại quốc gia này.
...và chấm dứt các cuộc tấn công của máy bay không người lái tại quốc gia này.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)