Phó bí thư Đoàn xã bị em vợ giết hại

30/06/2011 01:30
(GDVN) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trong khi cãi nhau, Phó Bí thư Đoàn xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh đã bị em vợ đâm chết.
(GDVN) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trong khi cãi nhau, Phó Bí thư Đoàn xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh đã bị em vợ đâm chết.
{iarelatednews articleid='3985,3332'}
Vụ án xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 29/6, tại địa bàn xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng công an xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh cho biết: anh Nguyễn Đình Quát (SN 1982) trú tại xóm Tây Trinh, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh là Phó bí thư Đoàn xã đã bị em vợ là Võ Trọng Lý (sn 1993) dùng kéo đâm  chết.
Trước đó, hai người xả ra xích mích dẫn đến cự cãi và có những lời lẽ xúc phạm nhau. Trong lúc nóng giận, Trần Văn Lý đã dùng kéo đâm một nhát chí mạng vào người Nguyễn Đình Quát . Anh Quát đổ gục xuống, người nhà vội vàng đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Kỳ Anh cấp cứu. 
Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Quát đã tử vong tại bệnh viện. Võ Trọng Lý đã đến cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đầu thú khi biết tin anh rễ đã tử vong.
Trần Hải