Đảo Senkaku sẽ nằm trong bán kính tác chiến của máy bay Osprey Mỹ

18/05/2012 06:21
Đông Bình (Theo Mil)
(GDVN) - Mỹ sắp đưa 12 máy bay vận tải kiểu mới MV-22 Osprey đến Okinawa, có khả năng đưa 1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đến đảo Senkaku trong vòng 1 giờ.
Máy bay vận tải kiểu mới MV-22 Osprey của Mỹ.
Máy bay vận tải kiểu mới MV-22 Osprey của Mỹ.

Ngày 16/5, tờ “Liên hợp Buổi sáng” Singapore cho biết, chính phủ hai nước Mỹ và Nhật Bản quyết định, để tăng cường khả năng tác chiến, máy bay vận tải kiểu mới của Lính thủy đánh bộ Mỹ - máy bay cánh xoay MV-22 Osprey nhanh nhất là đến trung tuần tháng 7/2012 sẽ được đưa đến căn cứ Futenma ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

So với máy bay trực thăng vận tải mà quân Mỹ đang triển khai ở Okinawa hiện nay, bán kính tác chiến của MV-22 Osprey càng xa hơn, có thể đưa 1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đến đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Theo tờ “Asahi Shimbun” Nhật Bản, quân Mỹ có kế hoạch trước tiên tiến hành bay thử và kiểm tra an toàn 3 tháng, sau khi xác định được là an toàn, không phải lo ngại gì, vào tháng 10 sẽ triển khai 12 máy bay cánh xoay MV-22 Osprey ở căn cứ Futenma, gần thành phố Naha của Okinawa, cuối cùng sẽ triển khai 24 máy bay MV-22 Osprey.

Máy bay cánh xoay MV-22 Osprey.
Máy bay cánh xoay MV-22 Osprey.

Đặc sắc nhất của máy bay MV-22 Osprey là áp dụng thiết kế cánh xoay, có thể thay đổi góc của cánh quạt máy bay giống với máy bay trực thăng, cất/hạ cánh giống máy bay trực thăng; sau khi cất cánh, lại có thể biến cánh quạt giống như máy bay cánh cố định bình thường, có thể bay tốc độ cao như máy bay thông thường.

Sau khi triển khai máy bay MV-22 Osprey, bán kính tác chiến sẽ tăng mạnh lên 585 km, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên gấp bội. 24 máy bay Osprey có thể đưa 1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đến đảo Senkaku trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Mỗi chiếc MV-22 Osprey có giá gần 70 triệu USD, từng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và cứu viện ở Iraq, Afghanistan và Libya. Hiện nay, Quân đội Mỹ có 160 máy bay MV-22 Osprey, sẽ từng bước thay thế cho máy bay trực thăng Sea Knight.

Được biết, MV-22 Osprey nguyên bản được thiết kế có phi hành đoàn là 2 phi công, chiều dài 17,5m, sải cánh 14m (hay 26m khi tính cả cánh quạt), sải cánh quạt là 11,6m, chiều cao 6,73m, trọng lượng rỗng 15.032kg, trọng tải tối đa khi thực hiện nhiệm vụ 27.400kg, trang bị 2 động cơ Rolls-Royce T406 (AE 1107C-Liberty) bán phản lực có công suất 6.150 mã lực/máy.

Vận tốc tối đa đạt 556km/giờ, vận tốc trung bình 396km/giờ, vận tốc cất cánh 11,8m/giây, tầm bay trực tiếp 4.476km. Tầm hoạt động 1.627km, tầm hành quân 690km, độ cao tối đa là 7.925m.

Máy bay cánh xoay MV-22 Osprey của Mỹ.
Máy bay cánh xoay MV-22 Osprey của Mỹ.
Đông Bình (Theo Mil)