Mùa hè: Bé dễ mắc bệnh gì? Phải phòng tránh ra sao?

19/05/2012 06:30
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Với trẻ nhỏ, mùa hè là mùa dễ phát sinh các bệnh thủy đậu, bệnh tả, tiêu chảy, và vàng da... Các chuyên gia sức khoẻ trẻ em cho rằng điều quan trọng nhất là phải phòng tránh được các bệnh này để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
Viêm phế quản cấp: Ho là triệu chứng chủ yếu thường gặp, lúc đầu trẻ bị ho khan, ho từng cơn và thường ho vào ban đêm, sau đó có sốt nhẹ, trẻ lớn có thể thấy đau ngực. Bệnh viêm phế quản cấp là bệnh nhẹ nhưng hay mắc phải, đa số bệnh khỏi sau một tuần bệnh có thể tái phát và có biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa. (Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Viêm phế quản cấp: Ho là triệu chứng chủ yếu thường gặp, lúc đầu trẻ bị ho khan, ho từng cơn và thường ho vào ban đêm, sau đó có sốt nhẹ, trẻ lớn có thể thấy đau ngực. Bệnh viêm phế quản cấp là bệnh nhẹ nhưng hay mắc phải, đa số bệnh khỏi sau một tuần bệnh có thể tái phát và có biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa. (Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Trẻ bị viêm phế quản cấp vẫn phải bú mẹ, nếu trẻ không tự bú được thì phải vắt sữa ra bình, cốc hoặc cho trẻ ăn sữa ngoài nếu mẹ không có sữa. Để bảo đảm chế độ dinh dưỡng, các bà mẹ vẫn duy trì chế độ ăn có nhiều vitamin, muối khoáng, ăn nhiều hoa quả, ăn tăng cường nếu trẻ trong thời kỳ ăn dặm, cho trẻ nằm nơi thoáng mát...(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Trẻ bị viêm phế quản cấp vẫn phải bú mẹ, nếu trẻ không tự bú được thì phải vắt sữa ra bình, cốc hoặc cho trẻ ăn sữa ngoài nếu mẹ không có sữa. Để bảo đảm chế độ dinh dưỡng, các bà mẹ vẫn duy trì chế độ ăn có nhiều vitamin, muối khoáng, ăn nhiều hoa quả, ăn tăng cường nếu trẻ trong thời kỳ ăn dặm, cho trẻ nằm nơi thoáng mát...(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Viêm não do virut: Viêm não virut là một tình trạng viêm cấp tính ở não và tuỷ sống. Có nhiều loại virut gây ra những dấu hiệu và triệu chứng, nhưng khác nhau về mức độ nặng nhẹ và sự tiến triển. Nhiều người bị nhiễm mà không có triệu chứng. Ở thể trung bình, có sốt, đau đầu; trường hợp nặng có sốt cao, đau đầu, hôn mê và có thể liệt. Hiện nay chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu đối với người bệnh.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Viêm não do virut: Viêm não virut là một tình trạng viêm cấp tính ở não và tuỷ sống. Có nhiều loại virut gây ra những dấu hiệu và triệu chứng, nhưng khác nhau về mức độ nặng nhẹ và sự tiến triển. Nhiều người bị nhiễm mà không có triệu chứng. Ở thể trung bình, có sốt, đau đầu; trường hợp nặng có sốt cao, đau đầu, hôn mê và có thể liệt. Hiện nay chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu đối với người bệnh.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Biện pháp điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và chăm sóc tích cực. Bên cạnh việc phòng bệnh bằng cách như mặc quần áo bảo hộ, dùng thuốc, hương xua muỗi, dùng lưới bảo vệ nhà cửa, dùng màn và tránh các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều để tránh bị muỗi đốt, việc thực hiện tốt các nguyên tắc vệ sinh ăn uống là cách dự phòng hữu hiệu viêm não do các virut đường ruột gây nên.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Biện pháp điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và chăm sóc tích cực. Bên cạnh việc phòng bệnh bằng cách như mặc quần áo bảo hộ, dùng thuốc, hương xua muỗi, dùng lưới bảo vệ nhà cửa, dùng màn và tránh các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều để tránh bị muỗi đốt, việc thực hiện tốt các nguyên tắc vệ sinh ăn uống là cách dự phòng hữu hiệu viêm não do các virut đường ruột gây nên.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Tiêu chảy cấp: Vẫn còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ vì do cơ thể mất nước và điện giải, tiêu chảy cũng chính là nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của trẻ. Khi trẻ đi ngoài phân lỏng hay bị toé nước trên 3 lần/24 giờ là trẻ đã bị tiêu chảy. Vào mùa nắng nóng, trẻ thường bị tiêu chảy do vi khuẩn (như E.Coli) hoặc do virut.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Tiêu chảy cấp: Vẫn còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ vì do cơ thể mất nước và điện giải, tiêu chảy cũng chính là nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của trẻ. Khi trẻ đi ngoài phân lỏng hay bị toé nước trên 3 lần/24 giờ là trẻ đã bị tiêu chảy. Vào mùa nắng nóng, trẻ thường bị tiêu chảy do vi khuẩn (như E.Coli) hoặc do virut.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Khi trẻ bị tiêu chảy, việc đầu tiên các bậc cha mẹ cần làm là cho con uống nước oresol, không nên bắt trẻ phải nhịn ăn, tiếp tục cho trẻ bú mẹ nếu trẻ đang trong thời kỳ bú. Khi trẻ khỏi nên cho trẻ ăn tăng bữa để trẻ lấy lại được sự cân bằng nhanh chóng. Không được uống bất cứ loại thuốc nào nếu như không được bác sĩ chỉ định.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Khi trẻ bị tiêu chảy, việc đầu tiên các bậc cha mẹ cần làm là cho con uống nước oresol, không nên bắt trẻ phải nhịn ăn, tiếp tục cho trẻ bú mẹ nếu trẻ đang trong thời kỳ bú. Khi trẻ khỏi nên cho trẻ ăn tăng bữa để trẻ lấy lại được sự cân bằng nhanh chóng. Không được uống bất cứ loại thuốc nào nếu như không được bác sĩ chỉ định.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Phòng bệnh tiêu chảy, nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong 4-6 tháng đầu để trẻ hấp thu các kháng thể. Cung cấp cho trẻ các loại vitamin và các loại nguyên tố vi lượng như kẽm, sắt, đồng, acid folic... Và quan trọng hơn cả là khi chế biến thức ăn cho trẻ, các bậc cha mẹ phải chú ý tới việc chế biến, việc bảo quản thức ăn và nguồn nước phải được bảo đảm vệ sinh.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Phòng bệnh tiêu chảy, nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong 4-6 tháng đầu để trẻ hấp thu các kháng thể. Cung cấp cho trẻ các loại vitamin và các loại nguyên tố vi lượng như kẽm, sắt, đồng, acid folic... Và quan trọng hơn cả là khi chế biến thức ăn cho trẻ, các bậc cha mẹ phải chú ý tới việc chế biến, việc bảo quản thức ăn và nguồn nước phải được bảo đảm vệ sinh.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bệnh thương hàn và vàng da: Nguyên nhân: Những lý do khiến con bạn bị thương hàn hay vàng da là do dùng các thực phẩm bị ô nhiễm, thiếu vệ sinh cá nhân và xung quanh.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bệnh thương hàn và vàng da: Nguyên nhân: Những lý do khiến con bạn bị thương hàn hay vàng da là do dùng các thực phẩm bị ô nhiễm, thiếu vệ sinh cá nhân và xung quanh.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Triệu chứng: Đau ở bụng dưới và đau đầu được coi là 2 triệu chứng dễ thấy và đặc trưng nhất khi trẻ bị thương hàn. Ngoài ra, trẻ có thể bị sốt 7-10 ngày, và có các dấu hiệu như không chịu ăn, buồn nôn, căng thẳng, mệt mỏi, yếu ớt. Nếu trẻ bị vàng da thì cơ thể và mắt có thể chuyển sang màu hơi vàng hoặc vàng.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Triệu chứng: Đau ở bụng dưới và đau đầu được coi là 2 triệu chứng dễ thấy và đặc trưng nhất khi trẻ bị thương hàn. Ngoài ra, trẻ có thể bị sốt 7-10 ngày, và có các dấu hiệu như không chịu ăn, buồn nôn, căng thẳng, mệt mỏi, yếu ớt. Nếu trẻ bị vàng da thì cơ thể và mắt có thể chuyển sang màu hơi vàng hoặc vàng.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Khi trẻ có các triệu chứng như trên, tốt nhất không nên chần chừ hay chăm sóc trẻ tại nhà mà nên đưa trẻ đến khám bác sĩ càn sớm càng tốt.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Khi trẻ có các triệu chứng như trên, tốt nhất không nên chần chừ hay chăm sóc trẻ tại nhà mà nên đưa trẻ đến khám bác sĩ càn sớm càng tốt.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bệnh tả: Nguyên nhân: Mùa hè thường là mùa cao điểm của bệnh tả, xảy ra cả ở người lớn và trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là do ăn uống mất vệ sinh, không giữ vệ sinh cá nhân.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bệnh tả: Nguyên nhân: Mùa hè thường là mùa cao điểm của bệnh tả, xảy ra cả ở người lớn và trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là do ăn uống mất vệ sinh, không giữ vệ sinh cá nhân.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Triệu chứng: Các triệu chứng của bệnh này là nôn mửa. Hai nhãn cầu cảm giác sâu vào trong, làn da mất đi độ đàn hồi và thậm chí giảm số lần đi tiểu. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể bị bất tỉnh vì suy kiệt.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Triệu chứng: Các triệu chứng của bệnh này là nôn mửa. Hai nhãn cầu cảm giác sâu vào trong, làn da mất đi độ đàn hồi và thậm chí giảm số lần đi tiểu. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể bị bất tỉnh vì suy kiệt.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Cách điều trị: Nếu trẻ mắc chứng tả, tốt nhất nên đưa trẻ đến bác sĩ. Hoặc cha mẹ có thể dùng dung dịch ORS để giữ lượng nước trong cơ thể trẻ. Mặc dù phương pháp này chỉ là một phần trong phương pháp điều trị, nhưng có hiệu quả tới 80-99%.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Cách điều trị: Nếu trẻ mắc chứng tả, tốt nhất nên đưa trẻ đến bác sĩ. Hoặc cha mẹ có thể dùng dung dịch ORS để giữ lượng nước trong cơ thể trẻ. Mặc dù phương pháp này chỉ là một phần trong phương pháp điều trị, nhưng có hiệu quả tới 80-99%.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bệnh thủy đậu: Thủy đậu là bệnh do virus gây ra. Trẻ bị thủy đậu trước tiên sẽ có triệu chứng ngây ngấy sốt, sau có thể sốt cao. Bệnh có thể kéo dài 4-5 ngày.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bệnh thủy đậu: Thủy đậu là bệnh do virus gây ra. Trẻ bị thủy đậu trước tiên sẽ có triệu chứng ngây ngấy sốt, sau có thể sốt cao. Bệnh có thể kéo dài 4-5 ngày.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Trong trường hợp trẻ không được uống đúng thuốc, đúng thời điểm thì bệnh này rất có thể dẫn đến nhiễm trùng. Lúc này, trẻ có thể gặp một số vấn đề như đau họng, ho… Cha mẹ cần hết sức lưu ý bởi nếu để con ho, viêm họng kéo dài sẽ tạo cơ hội cho bệnh tấn công, gây ra viêm phổi.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Trong trường hợp trẻ không được uống đúng thuốc, đúng thời điểm thì bệnh này rất có thể dẫn đến nhiễm trùng. Lúc này, trẻ có thể gặp một số vấn đề như đau họng, ho… Cha mẹ cần hết sức lưu ý bởi nếu để con ho, viêm họng kéo dài sẽ tạo cơ hội cho bệnh tấn công, gây ra viêm phổi.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Nếu trẻ có dấu hiệu sốt trong những ngày nốt thủy dậu xuất hiện và lan rộng thì phải đưa con đi bác sĩ ngay lập tắc, nếu không sẽ rất nguy hiểm.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Nếu trẻ có dấu hiệu sốt trong những ngày nốt thủy dậu xuất hiện và lan rộng thì phải đưa con đi bác sĩ ngay lập tắc, nếu không sẽ rất nguy hiểm.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Rôm sảy: Thường xảy ra đối với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, nguyên nhân do khi cơ thể trẻ quá nóng, da sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều mồ hôi và mọc rôm sảy. Việc dùng tã lót cho trẻ một cách thiếu cẩn thận, không thay mới thường xuyên cũng có thể khiến trẻ bị rôm.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Rôm sảy: Thường xảy ra đối với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, nguyên nhân do khi cơ thể trẻ quá nóng, da sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều mồ hôi và mọc rôm sảy. Việc dùng tã lót cho trẻ một cách thiếu cẩn thận, không thay mới thường xuyên cũng có thể khiến trẻ bị rôm.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bạn nên cho trẻ mặc những loại quần thoáng mát, để hở vai. Chất vải may đồ nên chọn loại thấm mồ hôi là vải sợi thiên nhiên hoặc cotton. Nên thay quần áo thường xuyên cho trẻ, đồng thời cũng cần lau mát để tránh mồ hôi ứ đọng trên da trẻ. Không nên thoa các loại kem có chất mỡ, nhờn lên da trẻ bởi điều đó sẽ làm tắc các lỗ chân lông trên da, da sẽ tấy thêm và sẽ bị ngứa ngáy nhiều hơn.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Bạn nên cho trẻ mặc những loại quần thoáng mát, để hở vai. Chất vải may đồ nên chọn loại thấm mồ hôi là vải sợi thiên nhiên hoặc cotton. Nên thay quần áo thường xuyên cho trẻ, đồng thời cũng cần lau mát để tránh mồ hôi ứ đọng trên da trẻ. Không nên thoa các loại kem có chất mỡ, nhờn lên da trẻ bởi điều đó sẽ làm tắc các lỗ chân lông trên da, da sẽ tấy thêm và sẽ bị ngứa ngáy nhiều hơn.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Mụn nhọt: Vào mùa hè nếu không giữ gìn vệ sinh da tốt, trẻ rất dễ bị mụn nhọt. Mụn nhọt ở mức độ nhẹ có thể tự khỏi và không ảnh hưởng tới cơ thể, không gây nguy hiểm, nếu bị nặng hơn, mụn nhọt có thể gây ra hiện tượng đau nhức, sốt, trẻ biếng ăn, hay bứt rứt, phải đưa trẻ đi khám bác sĩ khám, có thể chích mụn để thoát lưu mủ.(Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Mụn nhọt: Vào mùa hè nếu không giữ gìn vệ sinh da tốt, trẻ rất dễ bị mụn nhọt. Mụn nhọt ở mức độ nhẹ có thể tự khỏi và không ảnh hưởng tới cơ thể, không gây nguy hiểm, nếu bị nặng hơn, mụn nhọt có thể gây ra hiện tượng đau nhức, sốt, trẻ biếng ăn, hay bứt rứt, phải đưa trẻ đi khám bác sĩ khám, có thể chích mụn để thoát lưu mủ.(Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Cần thường xuyên tắm rửa sạch sẽ và gội đầu cho trẻ. Tránh cho trẻ nghịch ngợm với đất, cát và cho trẻ uống thật nhiều nước rau, quả để tăng sức đề kháng. Không nên tự ý nặn mụn hoặc bôi thuốc lên mụn khi chưa có chỉ định của bác sỹ vì có thể sẽ gây. (Ảnh: ITN) Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Cần thường xuyên tắm rửa sạch sẽ và gội đầu cho trẻ. Tránh cho trẻ nghịch ngợm với đất, cát và cho trẻ uống thật nhiều nước rau, quả để tăng sức đề kháng. Không nên tự ý nặn mụn hoặc bôi thuốc lên mụn khi chưa có chỉ định của bác sỹ vì có thể sẽ gây. (Ảnh: ITN)
Xem thêm: Chùm ảnh: Sự nguy hiểm của việc sâu răng ở trẻ
Đình Phương (TH)