Những clip hỗn chiến của nữ sinh khiến dư luận choáng váng

18/05/2012 06:16
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, hàng loạt vụ hỗn chiến giữa các nữ sinh trong nam, ngoài bắc được tung lên mạng khiến dư luận choáng váng.
Hỗn chiến bằng mũ bảo hiểm

Mới đây nhất, dư luận được một phen choáng váng khi nhìn thấy cảnh vụ nữ sinh ở Gia Nghĩa (Đắk Nông) đánh nhau. Đoạn Clip dài hơn 2 phút quay cảnh 2 nữ sinh đánh nhau với sự chứng kiến cổ vũ của rất nhiều người xem.

Hai nữ sinh này không chỉ dùng tay tát vào mặt, giật tóc, chân đạp vào bụng mà còn lấy nón bảo hiểm đập vào đầu đối phương.


Trong khi 2 nữ sinh đánh nhau, hàng chục người gồm cả người lớn và học sinh đứng xem, không ai can ngăn mà còn cổ vũ rất nhiệt tình. Khi một trong 2 nữ sinh dùng nón bảo hiểm đập lên đầu đối phương thì giọng một nữ sinh đứng ngoài nói: “Tụt quần đi T ơi…. Chính xác, chính xác... H. mà yếu thế à, T. mệt rồi đấy”.
Khi 2 nữ sinh đánh nhau đến kiệt sức mới có một nam sinh nhảy vào kéo 2 nữ sinh ra. Tuy nhiên, nhiều học sinh chứng kiến vẫn chưa thỏa mãn, nên có một nữ sinh nói lớn: “Chơi công bằng mà, kỳ vậy, chưa ai thua mà”.

Được biết 2 nữ sinh tên H. và T. trong đoạn clip trên là học sinh của Trường THPT Gia Nghĩa và Trường THPT Chu Văn An (thị xã Gia Nghĩa). Trả lời báo chí, đại diện lãnh đạo của hai trường nói trên cho biết đến nay vẫn chưa nhận được thông tin gì về vụ việc nên không biết học sinh của trường tụ tập đánh nhau.

Nữ sinh đánh nhau tóe máu mồm

Tiếp đó một clip đánh nhau đến tóe máu mồn của nữ sinh Hà Nam cũng làm cho dư luận một phen choáng váng về tính bạo lực của các nữ sinh.

Nữ sinh mặc đồng phục bị đạp, lên gối thẳng vào mặt … đến tóe máu mồm, máu mũi. Ngay cả khi có người xông vào can ngăn thì nữ sinh này vẫn tiếp tục hứng chịu những cái tát như trời giáng vào mặt.
Đoạn Clip này xuất hiện vào ngày 11/5 trên Youtube. Trong clip này, một nữ sinh mặc áo đồng phục bị một cô gái cao lớn dùng chân đạp và lên gối thẳng vào mặt, khiến nạn nhân tóe cả máu mồm, máu mũi. Nạn nhân chỉ còn biết chịu trận và khóc lóc thảm thương.

Mở đầu đoạn video là những câu chửi bới thô tục và sau đó cô gái mặc áo trắng cộc tay ra những cú đánh bằng chân đạp thẳng vào nữ sinh mặc áo đồng phục khiến nạn nhân nằm xoài dưới đất. Tiếp đó, cô gái kia còn túm tóc, lên gối, đạp thẳng vào mặt nữ sinh thật dã man.

Trong clip có một nam thanh niên mặc áo công nhân đã kịp thời vào can ngăn, nhưng cô gái mặc áo trắng vẫn tiếp tục đánh bạn. Cô gái còn lấy cả mũ bảo hộ của anh thanh niên đang đội đập thẳng vào người nữ sinh. Những pha lên gối đầy bạo lực khiến nạn nhân bị chảy máu mồm, máu mũi, tay chân đều dính đầy máu.

Khi bị đánh, nữ sinh mặc áo đồng phục tỏ ra bức xúc và “đấu khẩu”, nhưng tiếp tục bị tát liên tiếp vào mặt.

Chứng kiến vụ việc trên, nhiều người trong clip không ai dám ra can ngăn và điều đáng buồn là một số người còn cười rất to để cổ vũ cho vụ ẩu đả.

Hai nữ sinh liên quan trong clip trên là Vũ Quỳnh Hoa học lớp 11B8 (người bị đánh), và Phạm Thị Hiền lớp 11B9 (người đánh) Trường THPT Thanh Liêm B (tỉnh Hà Nam) 

Học sinh lớp 7 hỗn chiến trong công viên Tuổi Trẻ

Cuối tháng 4, cư dân mạng lại dịp xôn xao với clip đánh nhau, quay clip tại công viên Tuổi trẻ Hà Nội.

Trong clip được tung lên mạng, các nữ sinh liên tục văng bậy, túm tóc, đánh, đạp, tát liên tục vào một bạn gái mặc đồng phục học sinh, xung quanh là những tiếng hò reo "cố lên, cố lên".



Những nữ sinh này không chỉ đánh bạn một cách tàn nhẫn mà còn liên tục có những lời lẽ thoá mạ, sau đó bắt nạn nhân quỳ xuống xin lỗi.

Trong số những nữ sinh tham gia đánh bạn, có cô còn mặc nguyên đồng phục, có cô trang điểm loè loẹt, ăn mặc diêm dúa nhưng cũng chỉ chạc tuổi nạn nhân. Đám khán giả nhí xung quanh không có vẻ gì thương xót cho bạn gái bị đánh mà ngược lại, liên tục cổ vũ cho những kẻ đánh hội đồng. Một trong số đó là người đã quay clip, phát tán lên mạng.

Theo thông tin đã xác nhận, hiện các nhân vật chính của clip đều đang là học sinh lớp 7 trường THCS Quỳnh Mai. Các đối tượng tham gia khác cũng có em là học sinh lớp 7 cùng trường, cũng có người chững tuổi hơn trang điểm son phấn lòe loẹt.

Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd


NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Nhà thơ Vũ Quần Phương: “Đạp đổ cổng trường là cú hích của lịch sử”

1001 cách chống nóng của "ét vê" (P2)

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói về trường Thực nghiệm

Chân dung các Tổng thống Pháp thời sinh viên (P1)

GS.Hồ Ngọc Đại: "Nhiều phụ huynh chẳng hiểu gì về trường Thực nghiệm"

Phẫn nộ khi xem clip nữ sinh đập mũ bảo hiểm liên tiếp vào đầu bạn

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng




Bích Thảo (Tổng hợp)