Truy tố công an viên chỉ đạo ném mìn nhà dân

18/05/2012 13:11
Theo NLĐ
Do bị tố cưỡng dâm một thiếu nữ tâm thần, một công an viên đã chỉ đạo kẻ khác dùng mìn ném lên nhà người thân của cô để trả thù.

Ngày 17-5, VKSND huyện Bố Trạch - Quảng Bình đã có quyết định truy tố Nguyễn Văn Kính (SN 1982) và Đỗ Văn Hải (SN 1992), đều ngụ xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, về tội "Đe dọa giết người".

 
/Uploaded/phuchung/2012_05_18/20120518-105346-1-nemmin-1d4a7.jpeg

Mái nhà anh Viên bị thủng một lỗ to, phải lợp lại sau khi bị ném mìn

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19-1, Kính đưa cho Hải 150.000 đồng bảo mua một thỏi mìn công nghiệp 200g và chỉ đạo Hải đến ném phía sau nhà anh Đoàn Công Viên (SN 1978), ngụ thôn Nam Sơn, xã Phú Trạch. Mìn nổ gây hư hỏng một phần mái nhà anh Viên, nhiều vật dụng khác bên trong cũng bị vỡ. May mắn là toàn bộ gia đình anh Viên (6 người) không bị thương tích.

Nguyên nhân vụ việc theo Kính khai nhận là để trả thù anh Viên vì trước đó, Kính có quan hệ tình dục với em vợ anh (thiếu nữ này bị tâm thần phân liệt) dẫn tới có thai. Gia đình anh Viên đã làm đơn tố cáo Kính gửi cơ quan công an.

Điểm nóng

Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11

Giải mã biệt danh của những trùm giang hồ khét tiếng (P2)

Bố 'bé gái gây cháy' không dám mặc đẹp vì sợ...cháy

GS Hùng Võ: "Nếu có tiền, tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT để làm biệt thự"

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

Cụ 80 lết đi xin nước nấu cơm cho chồng

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo NLĐ