Bayern Munich - Chelsea: Đây mới là trận chung kết trong mơ

18/05/2012 19:26
Bão Quốc
(GDVN) - Barca và Real, một đội đã thừa mứa danh hiệu, một đội xuất hiện quá nhiều trên truyền hình đến mức nhàm chán những năm qua, có thể sẽ khiến trận chung kết "El Clasico" trở nên kém hấp dẫn. Với Bayern và Chelsea, không có cơ hội nào tốt hơn để một đội bóng có thể vô địch châu Âu ngay trên sân nhà, còn đội bóng còn lại có thể lần đầu tiên đăng quang.
Bayern Munich có một lợi thế cực lớn trong trận chung kết lịch sử này, đó là sân nhà Allianz Arena. Họ gần như bất khả chiến bại trên sân nhà ở mùa giải này mà điển hình là Mario Gomez, người có tỷ lệ 1.83 bàn thắng/trận ở Champions League tại đây.
Bayern Munich có một lợi thế cực lớn trong trận chung kết lịch sử này, đó là sân nhà Allianz Arena. Họ gần như bất khả chiến bại trên sân nhà ở mùa giải này mà điển hình là Mario Gomez, người có tỷ lệ 1.83 bàn thắng/trận ở Champions League tại đây.
Tuy nhiên về mặt phong độ, Bayern đã để thua ở cả Cúp Quốc gia lẫn Bundesliga vào tay Borussia Dortmund. Cách đây vài tháng, Bayern còn được coi là ứng cử viên cho cú ăn ba, nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất Champions League là cứu cánh cho một mùa giải thất bại. Quyết tâm của những người Munich sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Tuy nhiên về mặt phong độ, Bayern đã để thua ở cả Cúp Quốc gia lẫn Bundesliga vào tay Borussia Dortmund. Cách đây vài tháng, Bayern còn được coi là ứng cử viên cho cú ăn ba, nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất Champions League là cứu cánh cho một mùa giải thất bại. Quyết tâm của những người Munich sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Trong khi đó, Chelsea tới Munich đúng vào lúc đang có phong độ cao. Bất chấp việc đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League, họ đã vô địch FA Cup và có một lượt bán kết đầy căng thẳng nhưng oanh liệt trước Barcelona. Họ đã thắng vào lúc cần phải thắng, và điều đó có thể lập lại trong trận chung kết bởi đây không chỉ là một cơ hội không nên bỏ lỡ, chiến thắng là cách duy nhất để The Blues tiếp tục dự Champions League mùa sau.
Trong khi đó, Chelsea tới Munich đúng vào lúc đang có phong độ cao. Bất chấp việc đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League, họ đã vô địch FA Cup và có một lượt bán kết đầy căng thẳng nhưng oanh liệt trước Barcelona. Họ đã thắng vào lúc cần phải thắng, và điều đó có thể lập lại trong trận chung kết bởi đây không chỉ là một cơ hội không nên bỏ lỡ, chiến thắng là cách duy nhất để The Blues tiếp tục dự Champions League mùa sau.
Tình hình lực lượng: Bên phía Bayern, họ có một số sự vắng mặt ở hàng phòng ngự trong đó David Abala, người đã chơi hậu vệ trái trong nửa sau mùa giải này, bị treo giò vì thẻ phạt. Lý do tương tự dành cho Holger Badstuber và Luiz Gustavo. Điều này sẽ buộc HLV Jupp Heynckes phải xáo trộn bộ tứ vệ trong lúc Breno và Daniel Van Buyten vẫn chưa trở lại. Toni Kroos sẽ được đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Bastien Schweinsteiger, trong khi Thomas Muller sẽ xuất hiện trong bộ tứ tấn công cùng Robben – Ribery – Gomez.
Tình hình lực lượng: Bên phía Bayern, họ có một số sự vắng mặt ở hàng phòng ngự trong đó David Abala, người đã chơi hậu vệ trái trong nửa sau mùa giải này, bị treo giò vì thẻ phạt. Lý do tương tự dành cho Holger Badstuber và Luiz Gustavo. Điều này sẽ buộc HLV Jupp Heynckes phải xáo trộn bộ tứ vệ trong lúc Breno và Daniel Van Buyten vẫn chưa trở lại. Toni Kroos sẽ được đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Bastien Schweinsteiger, trong khi Thomas Muller sẽ xuất hiện trong bộ tứ tấn công cùng Robben – Ribery – Gomez.
Bên phía Chelsea, Roberto Di Matteo có 4 sự vắng mặt vì thẻ phạt trong đó Ramires là người quan trọng nhất. John Terry, Raul Meireles và Branislav Ivanovic cũng không thể ra sân trong khi Gary Cahill và David Luiz trở lại sau chấn thương. Với trung phong chắc chắn là Didier Drogba, có thể Michael Essien sẽ đá cùng Lampard và Mikel còn hai cánh sẽ là Mata và Kalou.
Bên phía Chelsea, Roberto Di Matteo có 4 sự vắng mặt vì thẻ phạt trong đó Ramires là người quan trọng nhất. John Terry, Raul Meireles và Branislav Ivanovic cũng không thể ra sân trong khi Gary Cahill và David Luiz trở lại sau chấn thương. Với trung phong chắc chắn là Didier Drogba, có thể Michael Essien sẽ đá cùng Lampard và Mikel còn hai cánh sẽ là Mata và Kalou.
Những con số thứ vị: Bayern đã 4 lần vô địch và 4 lần Á quân Champions League, và họ chính là đội bóng thành công thứ 4 ở giải đấu này. Bayern đã 3 lần gặp các đội bóng Anh ở chung kết nhưng mới chỉ thắng 1 (Leeds United năm 1975). Trong khi đó Chelsea mới có lần thứ 2 vào chung kết, và họ chưa từng thắng trong các loạt luân lưu trong khuôn khổ giải đấu này. Hai đội gặp nhau lần gần nhất năm 2005 tại tứ kết, và Chelsea đi tiếp với tổng tỷ số 6-5.
Những con số thứ vị: Bayern đã 4 lần vô địch và 4 lần Á quân Champions League, và họ chính là đội bóng thành công thứ 4 ở giải đấu này. Bayern đã 3 lần gặp các đội bóng Anh ở chung kết nhưng mới chỉ thắng 1 (Leeds United năm 1975). Trong khi đó Chelsea mới có lần thứ 2 vào chung kết, và họ chưa từng thắng trong các loạt luân lưu trong khuôn khổ giải đấu này. Hai đội gặp nhau lần gần nhất năm 2005 tại tứ kết, và Chelsea đi tiếp với tổng tỷ số 6-5.
Chelsea có lẽ sẽ đá giống như cách mà họ làm trước Barcelona, để cho Bayern kiểm soát trận đấu và chờ đợi cơ hội từ các đòn phản công. Didier Drogba sẽ luôn là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Bayern, nhưng bộ 3 tấn công Gomez – Ribery – Robben có thể sẽ là quá khó cho hàng thủ vốn đã quặt quẹo của Chelsea để đối phó. Tỷ số sẽ là sát nút và có thể sẽ bước vào hiệp phụ, nhưng Bayern sẽ thắng. Dự đoán: Bayern thắng 2-1.
Chelsea có lẽ sẽ đá giống như cách mà họ làm trước Barcelona, để cho Bayern kiểm soát trận đấu và chờ đợi cơ hội từ các đòn phản công. Didier Drogba sẽ luôn là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Bayern, nhưng bộ 3 tấn công Gomez – Ribery – Robben có thể sẽ là quá khó cho hàng thủ vốn đã quặt quẹo của Chelsea để đối phó. Tỷ số sẽ là sát nút và có thể sẽ bước vào hiệp phụ, nhưng Bayern sẽ thắng. Dự đoán: Bayern thắng 2-1.
Bão Quốc