Cử tri TP.HCM không đồng tình chủ trương thu phí đường bộ

19/05/2012 19:30
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Cử tri TP HCM không đồng tình chủ trương thu phí đường bộ. Học sinh Việt Nam giành giải nhất tại cuộc thi ISEF 2012... là những tin nóng ngày 19/5.
Cử tri TP HCM không đồng tình chủ trương thu phí đường bộ
Thông tin trên báo Đất Việt, trước thềm kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, đa số cử tri TP.HCM không đồng tình với chủ trương thu phí lưu hành đối với phương tiện giao thông cá nhân đường bộ do Bộ GTVT đề xuất, cũng như việc thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện giao thông là chưa hợp lý. Cử tri cho rằng, trong tình hình kinh tế đất nước ta hiện nay, việc đề ra quá nhiều loại phí giao thông là gây thêm khó khăn cho cuộc sống người dân, trong khi chất lượng hạ tầng cơ sở giao thông chưa được đảm bảo. 
Thu phí lưu hành phương tiện cá nhân sẽ đổ thêm gánh nặng cho dân. Ảnh: Thiên Trường.
Thu phí lưu hành phương tiện cá nhân sẽ đổ thêm gánh nặng cho dân. Ảnh: Thiên Trường.

Cử tri đề nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo rõ vấn đề này để Quốc hội thảo luận, giám sát; đồng thời cần khách quan, thận trọng, nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra bất cứ một quyết sách nào liên quan đến vấn đề này. Bởi nếu chỉ đặt nặng việc thu phí, trong khi chưa có biện pháp thật khả thi để giảm ùn tắc giao thông, nâng cấp đường sá thì rất khó thuyết phục và tạo sự đồng thuận của nhân dân. 
Vụ đốn hạ 3 cây sưa trong rừng Phong Nha: Đình chỉ công tác 2 cán bộ kiểm lâm

Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 19/5, giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Văn Quế và Nguyễn Hữu Trí là hai hạt phó Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Bình tăng cường kiểm soát lâm sản trên địa bàn Phong Nha.
Lực lượng kiểm lâm Quảng Bình tăng cường kiểm soát lâm sản trên địa bàn Phong Nha.

Quyết định này nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh rõ trách nhiệm và nghi vấn hai ông Quế và Trí có câu kết với lâm tặc và đầu nậu gỗ hay không, theo thông tin mà người dân và báo chí nêu trong vụ đốn hạ ba cây sưa trong rừng Phong Nha.

Cụ thể là nghi vấn ông Quế đã để lâm tặc đưa trót lọt nhiều gùi gỗ sưa ra khỏi rừng tại khu vực mình quản lý vào đêm 1/5, còn ông Trí bị cho là đã nhận của lâm tặc khúc gỗ sưa 15kg. 
Khánh thành con đường “rút ngắn khoảng cách” Hậu Giang - Cần Thơ
Thông tin trên Dân trí, sáng 19/5, tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo 2 tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang đã dự lễ cắt băng khánh thành đường nối Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) -TP Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành.

Sau hơn 4 năm xây dựng, đường nối Vị Thanh - Cần Thơ đã hoàn thành giai đoạn 1, có tổng chiều dài 47,5 km, quy mô 2 làn xe, mặt đường thảm nhựa rộng 10m, tổng kinh phí đầu tư gần 3.400 tỉ đồng. Với tuyến đường mới này, xe ô tô chỉ mất khoảng 45 phút để đi từ Cần Thơ đến TP Vị Thanh, rút ngắn trên 15km so với tuyến QL61.
Học sinh Việt Nam giành giải nhất tại cuộc thi ISEF 2012

VnExpress đưa tin, với đề tài "Xử lí nước mặn bằng kĩ thuật chân không và năng lượng mặt trời", nhóm học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam vừa giành giải nhất lĩnh vực điện và cơ khí tại cuộc thi ISEF 2012. Đó là các em Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh, học sinh lớp 11 Lý.

Ba học sinh Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh thuyết trình về công trình nghiên cứu trước ngày lên đường đi thi quốc tế. Ảnh: Ams.
Ba học sinh Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh thuyết trình về công trình nghiên cứu trước ngày lên đường đi thi quốc tế. Ảnh: Ams.

Intel ISEF (Hội thi Khoa học và Kĩ thuật quốc tế của Intel) là hội thi khoa học lớn nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông lớp 9 - 12, tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất thế giới được chia sẻ ý tưởng, trình bày các dự án khoa học tiên tiến, và thi tài để giành các giải thưởng, học bổng, thiết bị khoa học và các chuyến tham quan khoa học với tổng trị giá hơn 4 triệu đôla Mỹ.
Ấn Độ: Tai nạn giao thông hàng chục người thương vong

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 16 người chết và hơn 20 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 18/5 ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt 54 chỗ chở khoảng 60 - 70 hành khách đâm vào một chiếc xe tải.

Ảnh minh họa: AP.
Ảnh minh họa: AP.

Theo các nhân chứng, ngay sau vụ va chạm, chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội và nhiều hành khách trên xe không thể thoát kịp ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải thoát cho các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Chính phủ Thái Lan tuyên chiến chống tham nhũng
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa chỉ thị cho giới chức cấp cao chính phủ bài trừ tận gốc nạn tham nhũng, đặc biệt trong việc hối lộ chạy chức quyền.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: Getty Images.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: Getty Images.

Phát biểu trước 600 đại biểu tham dự buổi lễ phát động chiến dịch chống tham nhũng tổ chức tại thủ đô Bangkok ngày 18/5, bà Yingluck khẳng định chính phủ khuyến khích việc trọng dụng nhân tài và kiên quyết ngăn chặn nạn hối lộ trong việc chạy chức, chạy quyền trong các cơ quan nhà nước.
Theo bà Yingluck, chính phủ hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác điều hành chính phủ theo hướng ngày càng minh bạch và hiệu quả.
H.P (Tổng hợp)