Khai trừ Chánh văn phòng UBMT Tổ quốc tỉnh Kiên Giang ra khỏi Đảng

01/07/2011 02:36
Liên quan đến vụ “ăn bớt” tiền giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên, hai Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Kiên Giang cũng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Liên quan đến vụ “ăn bớt” tiền giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên, hai Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Kiên Giang cũng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Ngày 29/6, Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp xem xét hình thức kỷ luật cán bộ lãnh đạo UBMT Tổ quốc tỉnh Kiên Giang “ăn bớt” tiền ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị lũ lụt.

Theo đó, bà Nguyễn Hồng Tươi (SN 1974, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, Chánh Văn phòng UBMT) bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng; hai ông Trịnh Văn Sút và Trần Mười Lớn bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Liên tục trong hai năm (2009 - 2010), mưa lũ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên gây thiệt hại về người và tài sản. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang kêu gọi vận động giúp đồng bào lũ lụt. Từ năm 2009 đến ngày 14-2-2011, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang thu quỹ lũ lụt được hơn sáu tỷ đồng, nhưng chỉ chuyển cho đồng bào lũ lụt 1,5 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm tra, số quỹ còn tồn đến 3,1 tỷ đồng, khoảng 1,5 tỷ còn lại chi sai nguyên tắc.

Đặc biệt, bà Tươi lập chứng từ khống tiền tổ chức hội nghị, liên hoan để chiếm đoạt 180 triệu đồng từ nguồn quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt. Theo lời khai của bà Tươi, từ lúc được giữ chức Chánh văn phòng UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, bà còn nợ gần 200 triệu đồng và 10 chỉ vàng 24K nên lợi dụng việc tổ chức hội nghị để chiếm dụng chi trả.

Vụ việc bị phát hiện, bà Tươi nộp khắc phục hậu quả hơn 60 triệu đồng. Dư luận đề nghị chuyển vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang làm rõ.

Theo CA TPHCM