Đối phó với vượt biên, Bắc Triều Tiên thắt chặt an ninh biên giới

01/07/2011 07:19
(GDVN) - Bình Nhưỡng đã thắt chặt kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới sau khi một nhóm người Triều Tiên đã vượt qua biển Hoàng Hải tới Hàn Quốc hồi tháng 6.

(GDVN) - Bình Nhưỡng đã thắt chặt kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới sau khi một nhóm người Triều Tiên đã vượt qua biển Hoàng Hải tới Hàn Quốc trong tháng 6 - một nhóm cứu trợ Hàn Quốc cho biết hôm 1/7.

9 người Triều Tiên gồm ba nam giới, hai phụ nữ và 4 trẻ em đã dùng hai chiếc thuyền nhỏ lợi dụng đêm tối vượt biên sang Hàn Quốc hôm 11/6.

Biển Hoàng Hải
Biển Hoàng Hải

Bình Nhưỡng đã lên tiếng kêu gọi Seoul dẫn độ những người vượt biên trở về nước, tuy nhiên Seoul đã bác bỏ đề nghị trên.

Để ngăn chặn những người vượt biên trái phép, Triều Tiên đã ban lệnh cấm các tàu thuyền nhỏ hoạt động ở khu vực dọc bờ biển phía Tây và hạn chế khách du lịch tới khu vực biên giới - nhóm cứu trợ của Hàn Quốc cho biết.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 1/7 lên tiếng tuyên bố sẽ mở rộng quy mô đơn vị an ninh chống lại các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng tăng bằng cách tăng số lượng nhân viên từ 400 lên 500.

Đơn vị này được thành lập vào tháng 1 năm 2010 sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đã thực hiện các vụ tấn công vào mạng lưới web của các cơ quan Chính phủ và các tổ chức tài chính hồi tháng 7 năm 2009 và trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.
{iarelatednews articleid='6089,5985,5947,5729,5707,5374,5095,5036,4804,4779,4710,4580,4545,4239,4060,4011,3856,3718'}


Nguyễn Hường
(Theo AFP)