Khách sạn Hà Nội làm tràn dầu Diezel vào hồ Giảng Võ

01/07/2011 23:46
(GDVN) - Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 29/6. Bộ Công an đánh giá đây là sự cố môi trường nghiêm trọng.
(GDVN) - Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 29/6. Bộ Công an đánh giá đây là sự cố môi trường nghiêm trọng tuy nhiên phía Khách sạn Hà Nội đã không chủ động thông báo tới cơ quan chức năng.
Theo tài liệu điều tra, vào thời điểm trên, nhân viên kỹ thuật của khách sạn Hà Nội khởi động hệ thống máy bơm, bơm dầu Diezel từ bể ngầm lên bể chứa đặt tại tầng 2 khu nhà bếp, làm nguyên liệu chạy hệ thống máy trong khách sạn.  
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu nước hồ Giảng Võ
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu nước hồ Giảng Võ
Vận hành máy được 5 phút, nhân viên phát hiện phao tự động của bể chứa dầu hỏng, khiến 50 lít dầu Diezel được bơm lên bể chảy ồ ạt xuống đường, theo cống thoát nước mưa tràn xuống mặt hồ Giảng Võ. Phát hiện sự việc, bộ phận kỹ thuật đã tắt máy bơm, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố. 
Việc khoanh vùng vết dầu loang trên mặt nước hồ Giảng Võ được gấp rút triển khai vào sáng 30/6. Sau khi thu gom dầu tràn vào các thùng chứa, đại diện khách sạn Hà Nội đã thuê ô tô hút bể phốt đến hút dầu đi đổ.
Sự việc chỉ được phát giác vào sáng 30/6, khi người dân báo tin đến cơ quan công an. Lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng 6 - Cục Cảnh sát môi trường có mặt tại hiện trường ghi nhận, trên mặt hồ Giảng Võ có 1 vết dầu loang rộng khoảng 3m, dài 100m, tập trung chủ yếu phía sau khách sạn Hà Nội. Trên mặt hồ có hiện tượng cá chết hàng loạt. 
Trong buổi làm việc với Cục Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội, Viện Công nghệ Môi trường, ông Vũ Hữu Nghị - Trưởng phòng kỹ thuật Khách sạn Hà Nội thừa nhận, khách sạn để xảy ra sự cố môi trường như trên. 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, tính đến 17h ngày 1/7, trên mặt hồ Giảng Võ vẫn còn rất nhiều vệt dầu loang, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực miệng cống thoát nước mưa sau khách sạn Hà Nội.
Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã đề nghị Viện Công nghệ Môi trường lấy 2 mẫu nước hồ: tại khu vực công xả có vết dầu loang và 1 mẫu nước cách đó 200m để phân tích, làm căn cứ đưa ra biện pháp xử lý. Đại diện Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội yêu cầu: Khách sạn Hà Nội phải tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan khắc phục sự cố tràn dầu, giảm thiểu những tác động đến môi trường.
Theo đánh giá của cơ quan công an, sự việc để dầu Diezel tràn xuống hồ Giảng Võ được đánh giá là sự cố môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía đại diện Khách sạn Hà Nội không kịp thời thông báo cho các cơ quan chuyên trách để xử lý.
Phúc Hưng