Ấn Độ mua 75 máy bay huấn luyện

26/05/2012 10:32
Theo: Đất Việt
Hôm 24/5, Ấn Độ chính thức ký hợp đồng mua 75 máy bay huấn luyện sơ cấp PC-7 Mk II của hãng Pitalus Thụy Sỹ trị giá hơn 500 triệu USD.
Hôm 24/5, Ấn Độ chính thức ký hợp đồng mua 75 máy bay huấn luyện sơ cấp PC-7 Mk II của hãng Pitalus Thụy Sỹ trị giá hơn 500 triệu USD. Theo thông cáo báo chí hãng Pitalus, “Không quân Ấn Độ đã chính thức ký hợp đồng hơn 500 triệu USD mua 75 máy bay cánh quạt PC-7 Mk II. Việc giao hàng và các hệ thống huấn luyện hoàn chỉnh dự kiến bắt đầu vào quý 4 năm 2012”.
Máy bay huấn luyện sơ cấp PC-7 Mk II.
Máy bay huấn luyện sơ cấp PC-7 Mk II.
Các máy bay PC-7 Mk II sẽ thay thế thế hệ máy bay huấn luyện cũ HPT-32 do Ấn Độ sản xuất đã “nằm đất” hơn 2 năm sau vụ tai nạn năm 2009. “Trong hợp đồng còn có một điều khoản tùy chọn mở rộng hợp đồng trong vòng 3 năm từ chữ ký đầu tiên và chúng tôi rất lạc quan với việc điều này sẽ trở thành hiện thực,” một đại diện Pitalus cho biết. Cũng theo điều khoản hợp đồng, Pitalus sẽ chuyển giao công nghệ cho Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (Ấn Độ) để thực hiện công tác bảo dưỡng máy bay trong 30 năm tiếp theo. PC-7 Mk II là biến thể cải tiến máy bay huấn luyện PC-7, với việc sử dụng khung thân và hệ thống điện tử từ loại PC-9. lắp động cơ cánh quạt mạnh hơn. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sơ cấp cho phi công, khi cần, máy bay có khả năng mang bom, rocket để hỗ trợ hỏa lực tầm gần.
Theo: Đất Việt